Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới 2021

Chiều 30/12, tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 12-2020 của UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, được sự phân công của UBND thành phố, đơn vị sẽ chủ trì tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan đường phố phục vụ Tết Dương lịch 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để chào mừng năm mới 2021, sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức tuyên truyền trên hệ thống pano, băng rôn, trang trí, tuyên truyền trên màn hình LED. Việc chiếu sáng được thực hiện tại 8 tuyến đường, gồm: Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Hàng Bài, Tràng Tiền, Tràng Thi, Ngô Quyền, Bà Triệu, Thanh Niên và trang trí chiếu sáng 3 cụm mô hình tại quảng trường trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước, đảo giao thông trước trụ sở Bộ Ngoại giao và Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Các hoạt động tuyên truyền diễn ra từ ngày 24/12 đến ngày 5/1/2021.

Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng được tổ chức, như: Chương trình bắn pháo hoa chào năm mới 2021 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, sân vận động Mỹ Đình. Bên cạnh đó còn có các chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới 2021; biểu diễn nghệ thuật tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm: Tuyên truyền trên hệ thống pano, băng rôn, trang trí, tuyên truyền trên màn hình LED. Đồng thời, duy trì trang trí chiếu sáng tại 14 tuyến đường trên địa bàn các quận; trang trí chiếu sáng 4 cụm mô hình tại quảng trường trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước, đảo giao thông trước trụ sở bộ Ngoại giao, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô và Nhà hát Lớn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố sẽ duy trì trang trí chiếu sáng tại 14 tuyến đường và 4 cụm mô hình như tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.