Hải Dương: Mở rộng vụ án làm lây lan dịch Covid-19, bắt kẻ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Đào Duy Tuấn bị bắt khi tổ chức cho em họ là Đào Duy Tùng - người mắc Covid-19 có mã số bệnh nhân 3051, từng trốn sang Lào rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 30/6 cho biết liên quan đến vụ án Đào Duy Tùng (SN 1989, thường trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đào Anh Tuấn (SN 1979, trú tại khu 4, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương) là người đã tổ chức cho Tùng trốn đi nước ngoài.

2a146c506b12824cdb03-1625098316.jpg
Công an đọc lệnh bắt Đào Duy Tuấn tại Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương. Ảnh: VietNamNet

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2021, Đào Anh Tuấn đã tổ chức cho em trai là Đào Duy Tùng trốn sang Lào. Thời gian ở Lào, mặc dù đã tiếp xúc với nguồn bệnh Covid-19, nhưng khi nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam, Đào Duy Tùng không tự giác khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định làm dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Đối tượng Tùng sau đó đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” được quy định tại Khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo Khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ của Công an địa phương, Đào Duy Tuấn đã từng có 2 tiền án liên quan đến tội cướp tài sản vào năm 1996 và tội Trộm cắp tài sản vào năm 2010, mới mãn hạn tù vào tháng 8/2020.