Hải Dương yêu cầu công an vào cuộc điều tra việc gái bán dâm mời chào lái xe container ven QL5

Chủ tịch UBND TP Hải Dương yêu cầu công an vào cuộc điều tra sau khi có phản ánh về tình trạng nhiều gái bán dâm ngang nhiên chào mời tài xế ôtô đường dài, container.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 4/10, ông Đinh Văn Tuyến - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, phường đã nhận được văn bản của Chủ tịch UBND TP Hải Dương về việc xác minh làm rõ gái bán dâm chào mời khách, chủ yếu là lái xe đường dài trên Quốc lộ 5.

“UBND phường đã mời Công an phường để kiểm tra cụ thể xem kết quả ra sao. Hiện chưa có kết quả nên chưa dám báo cáo gì cả” - ông Tuyến cho biết, tuyến đường An Định như trong phản ánh có một đoạn thuộc UBND phường Cẩm Thượng.

Liên quan vụ việc trên, ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng có văn bản yêu cầu Công an thành phố khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc gái bán dâm ngang nhiên chào mời khách, chủ yếu là các lái xe container, lái xe đường dài, liên tỉnh dừng đỗ trên tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn thành phố.

cho-1633393018.jpg
Một cô gái được phản ánh là đứng chờ khách ven quốc lộ 5 để bán dâm. Ảnh: Zing

Chủ tịch TP Hải Dương giao UBND các phường, xã ven quốc lộ 5, quốc lộ 37 phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa, thông tin, Phòng Y tế thành phố, lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong việc chấp hành các quy định về hoạt động lưu trú, phòng chống dịch và tệ nạn xã hội; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh, không phục vụ các lái xe đường dài vi phạm các quy định về phòng chống dịch hoặc tham gia các hoạt động mại dâm trá hình, kiên quyết xử lý, rút giấy phép đối với các cơ sở vi phạm.

Nguồn tin từ Zing cho biết, trước đó, một cơ quan truyền hình tại Hải Dương phản ánh tình trạng gái bán dâm ngang nhiên chào mới khách dọc tuyến quốc lộ 5, đoạn qua TP Hải Dương.

Cụ thể, thời điểm cuối tháng 9, vào khoảng 22h hàng ngày, nhiều cô gái ngồi đứng chờ khách trên vỉa hè.

Những gái bán dâm này chủ yếu phục vụ và chào mời lái xe đường dài, container với mức giá từ 50.000-300.000 đồng một lần "tàu nhanh" và hơn một triệu đồng nếu qua đêm. Việc này dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch Covid-19.