Hai nữ nhân viên massage bày mưu báo án giả: Lý do bất ngờ

Hai nữ nhân viên massage báo tin giả bị cướp với mục đích để công an bắt nhóm thanh niên uy hiếp mình.

Ngày 6/7, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính hai cô gái về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, rạng sáng 4/7, hai cô gái đến công an phường Hòa Minh trình báo về việc vừa bị một nhóm thanh niên chặn đường đánh và cướp hai sợi dây chuyền.

Khi xác minh thông tin, công an xác định không xảy ra vụ cướp như trình báo.

hai nu nhan vien massage bay muu bao an gia ly do bat ngo

Hai cô gái tại Đà Nẵng báo tin giả - Ảnh: NLĐ

Sau đó, 2 cô gái thừa nhận mình báo tin giả. Hai người này cho biết làm việc cho một cơ sở massage, do mâu thuẫn với chủ nên nghỉ làm. Sau đó, có nhóm thanh niên lạ mặt đến đánh đập, đe dọa, yêu cầu họ quay lại chỗ cũ để làm việc.

Do quá hoảng sợ nên 2 cô gái nghĩ ra cách trình báo "bị cướp" để công an can thiệp, bắt giữ nhóm thanh niên uy hiếp mình.

Công an cũng đã làm việc với nhóm thanh niên đánh hai cô gái và củng cố hồ sơ để xử phạt hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đà Nẵng, ngày 6/7, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã xác minh, làm rõ và truy bắt được 2 đối tượng gồm P.V.T (SN 2007, trú tại Hòa Minh, Liên Chiểu) và P.Đ.T (SN 2009, trú Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 5/7, tại trước số nhà 325 Trường Sơn (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), chị Phan Thị Vô Thường (SN 1992, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), điều khiển xe mô tô BKS 43K1-294… đi trên đường thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe Airblade (không rõ BKS), cầm một con dao Thái Lan áp sát rồi giật túi xách (bên trong túi xách có 1 ĐTDĐ trị giá 21 triệu đồng, 1 nhẫn vàng trắng, 2 nhẫn càng tây, 1 lắc vàng trắng, 1 lắc vàng tây và tiền mặt khoảng 1 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân) rồi tẩu thoát.

Khi chị Thường giằng lại thì bị các đối tượng kéo lê trên đường 50m, gây thương tích.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Đến 23h cùng ngày đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng trên.