Hai ông cháu nằm bất động với nhiều vết thương nghi bị sát hại

Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân hai ông cháu thương vong bất thường tại nhà riêng, nghi bị sát hại.

Tờ Tri thức trực tuyến đăng tải thông tin, công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang điều tra vụ cháu bé Ly Mí Sùng (5 tuổi) và ông nội là Ly Mý Lúa có dấu hiệu bị sát hại tại nhà.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Minh thăm hỏi nạn nhân 5 tuổi. Ảnh: UBND huyện Yên Minh.

Theo tờ Vietnamnet, khoảng 10h ngày 30/8, người dân phát hiện cháu Ly Mí Sùng nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương tại vùng cổ và mặt.

Cùng thời điểm trên, cách nhà cháu Sùng khoảng 5m, người dân phát hiện ông Ly Mí Lúa (ông nội của Sùng) cũng đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương ở vùng mặt, vùng cổ và bụng, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng đã đưa ông Lúa và cháu Sùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh. Đến khoảng 11h30 ngày 31/8, nạn nhân Ly Mí Lúa tử vong, còn cháu Ly Mí Sùng hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Hữu Vinh cho biết, chính quyền xã đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo huyện và công an huyện.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.