Hay làm điều này, người đàn ông bị 100 con giòi làm tổ trong mũi

Một người đàn ông ở Lào Cai trạng chảy máu mũi không cầm, có tiền sử uống rượu nhiều năm. Các bác sĩ phát hiện trong mũi ra hơn 100 con giòi.

Theo Sở Y tế Lào Cai, bệnh nhân nam, 53 tuổi ở xã Điện Quang, huyện Bảo Yên đến Bệnh viện Đa khoa Lào Cai cấp cứu trong tình trạng chảy máu mũi không cầm, mũi rỉ dịch nhầy hôi, nhiều giòi làm tổ bên trong, men gan tăng cao, có tiền sử uống rượu nhiều năm…

Tại viện sau khi sơ cứu cầm máu, các bác sĩ thăm khám, nội soi phát hiện hốc mũi trái nhiều giòi làm tổ bên trong, mũi phải trong tình trạng niêm mạc teo đóng vẩy toàn bộ.

Ngay lập tức các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã tiến hành nội soi gắp hơn 100 con giòi sống làm tổ trong mũi và vệ sinh hốc mũi cho bệnh nhân.

Sau khi được xử lý gắp thành công ổ giòi, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Khai thác tiền sử bệnh, người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng hơn một năm trước đã phát hiện tình trạng bệnh nhân này chảy nhiều dịch mũi bốc mùi hôi, khó chịu.

Mặc dù gia đình đã vận động bệnh nhân đi khám và điều trị nhưng ông cố tình không đi bệnh viện khám chữa nên để tình trạng bệnh nặng nề xảy ra khiến cho khoang mũi của bệnh nhân bị nhiễm trùng, tấy đỏ và có mùi hôi.

Nhiều khả năng nguyên nhân ban đầu do bệnh nhân bị viêm mũi xoang, sau đó bị trĩ mũi đóng vẩy. Các mô mũi bị ăn mòn, viêm loét nghiêm trọng. Bệnh nhân cũng bị khó thở và sưng tấy quanh vùng mũi và mặt.

Chia sẻ xoay quanh trường hợp này, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Đỗ Đình Quy Nhơn, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đánh giá, đây là trường hợp hiếm gặp do vấn đề vệ sinh không được chú ý, do đó đây là vô tình tạo điều kiện thuận lợi để ấu trùng phát triển thành giòi.

Giòi phát triển rất nhanh, trường hợp có giòi ở mũi thường gây kích ứng, tăng tiết dịch mũi nhiều, phù nề, cảm giác có dị vật trong mũi, đau mũi, chảy máu cam hoặc dịch mũi hôi kèm theo có thể gây sốt.

Nếu không được xử lý kịp thời, ấu trùng có thể xâm nhập sâu hơn vào nhu mô não gây viêm màng não dẫn đến tử vong. Do đó, người dân cần chú ý khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế để khám bệnh và điều trị kịp thời, qua đó ngăn ngừa bệnh tiến triển bất lợi tới sức khỏe.

Theo các chuyên gia y tế, ngoài nguyên nhân do khô mũi hoặc phản ứng dị ứng gây nên, người thường xuyên ngoáy mũi sẽ có cảm giác ngứa ngáy ở khoang mũi do bị căng thẳng. Vì vậy, người mắc phải thói quen này có thể thay đổi thói quen sống.

Vệ sinh mũi đúng cách:

- Để rửa mũi, chuyên gia y tế gợi ý mỗi người có thể sử dụng các sản phẩm dung dịch xịt mũi có chứa nước biển sâu ở dạng phun sương.

- Cần rửa tay sạch với xà phòng và lau khô.

- Sau đó, bạn lắc đều chai dung dịch xịt mũi trước khi sử dụng, chuẩn bị khăn giấy sạch.

- Hơi nghiêng đầu ra sau, bịt một bên lỗ mũi; đưa đầu xịt mũi vào một bên thành mũi còn lại và dùng lực ấn nhẹ để dung dịch đi vào trong, hỉ mũi nhẹ nhàng, lau sạch bằng khăn sạch.

- Tránh hít mạnh khi xịt và sau khi xịt, vì có thể khiến thuốc chạy thẳng xuống họng, không đọng lại trong mũi để làm sạch mũi.

- Nếu rửa mũi cho trẻ nhỏ, phụ huynh nên đặt trẻ nằm nghiêng một bên, lót khăn dưới cổ, giữ nhẹ đầu để phòng bé giãy giụa trong quá trình rửa mũi.

Trúc Chi (t/h)