Hé lộ chân dung và lời khai nghi phạm đâm tử vong thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng

Xẩy ra mâu thuẫn từ trước, thiếu niên chỉ 13 tuổi bị nghi phạm 16 tuổi đâm tử vong giữa đường phố.

Theo thông tin đăng tải trên Tiền Phong, chỉ sau vài giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Hưng (trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

nghi-pham-1636761012.jpg

Nghi phạm Phạm Văn Hưng tại cơ quan công an.

Nam thanh niên 16 tuổi này được xác định là nghi phạm trong vụ án mạng khiến em N.T.Đ (13 tuổi, trú tổ 50, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị đâm chết trên đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) xảy ra vào chiều 12/11.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ Lao động cho biết thêm, tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Hưng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa 12/11, 2 nhóm bạn trong đó có cả Hưng và nạn nhân Đ. hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế để giải quyết.

Cụ thể, vào lúc 15h30 chiều cùng ngày, tại quán café ở ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ (phường Hoà An, quận Cẩm Lệ), giữa em Đ.và 3 thanh thiếu niên khác có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Sau nhiều lần khiêu khích nhau, Đ. dùng cây dao tự chế mang theo người đuổi đánh Hưng.

Trong lúc truy đuổi nhau, bất ngờ Đ. làm rớt hung khí. Lúc này, Hưng sử dụng con dao bấm lận sẵn trong người đâm vào nạn nhân. Trong đó, nhát chí mạng được xác định ở vùng cổ khiến thiếu niên 13 tuổi gục xuống đường và tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị Công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được hung khí gây án là một con dao bấm, sắc nhọn. Cảnh sát xác định nạn nhân Đ. chết trong tình trạng bị 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở phần hông.

Hiện, Công an tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan.