Học sinh đau bụng ở vùng dưới nhưng xấu hổ, sau 10 tiếng mới đi khám, bác sĩ: "Sao không nói với bố mẹ sớm"

Bác sĩ nhấn mạnh, nếu đến sớm trong vòng 6 giờ kể từ khi bị đau, mọi thứ có thể đã khác.

Trong cuộc sống, có những vấn đề sức khỏe tưởng chừng khó nói, nhưng chỉ một chút chần chừ hay e ngại cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt với trẻ vị thành niên, tâm lý xấu hổ khiến nhiều em không dám chia sẻ những bất thường trên cơ thể, vô tình bỏ lỡ “thời điểm vàng” để cứu chữa. Câu chuyện dưới đây là một lời cảnh tỉnh không chỉ với các bậc phụ huynh mà còn với chính các bạn trẻ.

Theo Sohu, Tiểu Quân (tên giả), 17 tuổi, đến Bệnh viện trực thuộc của Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc) để điều trị vì “đau bụng dữ dội”.

Sau khi bác sĩ hỏi kỹ, Tiểu Quân thừa nhận cậu bị đau ở bên phải phần dưới cơ thể và đã chịu đựng cơn đau suốt khoảng 10 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị “xoắn tinh hoàn phải”. Do xấu hổ và chẩn đoán sai ban đầu, cậu đã âm thầm chịu đựng cơn đau, không nói rõ tình trạng của mình, khiến việc điều trị bị trì hoãn.

Kết quả là tinh hoàn phải đã bị hoại tử và buộc phải cắt bỏ – một kết cục vô cùng đáng tiếc.

Ảnh minh họa

Ông Đổng Hưng Hữu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa Tiết niệu của bệnh viện, cho biết họ từng gặp không ít trường hợp tương tự như Tiểu Quân. “Đứa trẻ cảm thấy rất đau, nhưng vì vị trí đau nhạy cảm nên xấu hổ, không dám nói với bố mẹ. Điều này khiến việc điều trị bị chậm trễ, biến một vấn đề có thể xử lý sớm thành tình trạng nghiêm trọng hơn,” ông chia sẻ.

Thực tế, nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa hiểu đầy đủ về tình trạng xoắn tinh hoàn, vì vậy việc phổ biến kiến thức khoa học là vô cùng quan trọng, đặc biệt là “6 giờ vàng” – khoảng thời gian quyết định khả năng cứu được tinh hoàn.

Ông Đổng Hưng Hữu giải thích rằng xoắn tinh hoàn không phải là tinh hoàn bị “thắt nút” như nhiều người lầm tưởng, mà là phần thừng tinh (bao gồm mạch máu, dây thần kinh…) nối với tinh hoàn bị xoắn lại giống như “xoắn dây thừng”. Điều này làm tắc nghẽn nguồn cung cấp máu cho tinh hoàn và được xem là một trong những tình trạng cấp cứu nguy hiểm nhất trong chuyên khoa tiết niệu.

“Tinh hoàn hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống mạch máu trong thừng tinh để được nuôi dưỡng. Khi dòng máu bị gián đoạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu tình trạng xoắn được xử lý trong vòng 6 giờ, tỷ lệ cứu được tinh hoàn có thể vượt quá 90%. Nhưng nếu để muộn, tinh hoàn có thể bị hoại tử và buộc phải cắt bỏ”, ông nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc chậm trễ còn có thể gây ra phản ứng miễn dịch ảnh hưởng đến tinh hoàn còn lại, từ đó tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản và nồng độ hormone của người bệnh trong tương lai.

Ông cũng khuyến cáo rằng, nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nghi ngờ nào như đau đột ngột vùng bìu, đau lan xuống bụng dưới, sưng hoặc buồn nôn… cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc giảm đau, vì điều này có thể che lấp triệu chứng và làm chậm trễ quá trình điều trị.

Phẫu thuật thăm dò khẩn cấp hiện là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất. Mỗi phút chậm trễ đều làm giảm cơ hội cứu sống tinh hoàn.

Một điểm đáng lưu ý là trong một số trường hợp, tinh hoàn có thể tự “tháo xoắn” tạm thời, khiến cơn đau giảm đột ngột. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bệnh đã khỏi. Nguy cơ tái xoắn vẫn rất cao, vì vậy người bệnh vẫn cần được thăm khám ngay để bác sĩ đánh giá và có thể tiến hành phẫu thuật cố định tinh hoàn nhằm phòng ngừa tái phát.

Câu chuyện của Tiểu Quân là một bài học đắt giá. Sự im lặng vì xấu hổ đôi khi không chỉ khiến bản thân chịu đau đớn mà còn phải trả giá bằng những tổn thương lâu dài. Với các bậc phụ huynh, việc tạo ra môi trường cởi mở để con cái có thể chia sẻ những vấn đề nhạy cảm là điều vô cùng cần thiết. Còn với các bạn trẻ, hãy hiểu rằng sức khỏe của mình luôn quan trọng hơn bất kỳ sự ngại ngùng nào.

CHI CHI