Kẻ cho vay nặng lãi lên đến 400%, dọa bắt cóc để thu tiền ở Tây Ninh "sa lưới"

Từ tháng 10/2020, Võ Phi Bảo (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh) cho nhiều người vay lãi nặng từ 100% đến 400%, khi người vay không có tiền trả, Bảo hăm dọa bắt cóc con cái họ để thu lại tiền.

Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) vừa bắt giữ Võ Phi Bảo để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Thời điểm bắt giữ, Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) phát hiện Bảo đang thu tiền lãi của một con nợ tại một quán cà phê ở xã Mỏ Công.

ke cho vay nang lai len den 400 doa bat coc de thu tien o tay ninh sa luoi

Tang vật liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. (Ảnh: PLO)

Khám xét nhà Bảo, Công an thu giữ hàng chục điện thoại, 26 xe mô tô, 32 giấy đăng ký xe mô tô các loại, 7 điện thoại di động, nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay và hàng chục triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Bảo khai nhận bắt đầu cho vay từ tháng 10/2020 đến nay. Lãi suất cho vay dao động từ 100 đến 400%/năm, qua đó thu lợi về hơn 300 triệu đồng.

Theo công an huyện Tân Biên, Bảo là người có nhiều tiền án về tội Cướp tài sản.