Kẻ dùng dao đâm bác gái tử vong ở Hải Phòng đã ra đầu thú

Nguyễn Hoài Thương - kẻ gây ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong ở quận Lê Chân (Hải Phòng) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo báo Công lý, lãnh đạo Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa cho biết nghi phạm dùng dao bầu đâm chết bà T.T.H. (SN 1969, trú tại số 35 ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân) là Nguyễn Hoài Thương (SN 1991, trú tại ngõ Đặng Kim Nở). 

Sau khi gây ra án mạng khiến bà H. tử vong, Thương rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Đến 17h ngày 7/3, Thương đến Công an phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Lê Chân đã đưa đối tượng về lại Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

fb36c41bfd5914074d48-1615169111.jpg
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công lý

Trước đó, như đã đưa tin, vào 11h trưa 7/3, tại ngõ Đặng Kim Nở, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Hoài Thương đã dùng dao đâm nhiều nhát bác dâu mình là bà T.H.H.. Thấy nạn nhân gục trên vũng máu, Thương vứt hung khí lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Cát Dài, Công an quận Lê Chân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.