Khởi tố 8 bị can trong đường dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia

Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người trong đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc.

Ngày 8/3, lãnh đạo cục Cảnh sát hình sự (C02) bộ Công an cho biết đã khởi tố 8 bị can về tội “mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại điều 151 bộ luật Hình sự 2015. 

img2209-16143288192791093144905-1615251361.jpg
Hai nghi phạm Chung (trái) và Đặng Trương Đào Nguyên Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài 8 người, cơ quan chức năng xác định thêm 4 trường hợp đang mang thai và nuôi con nhỏ liên quan đến đường dây. Họ đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội và trong quá trình bị điều tra.

Trước đó, đêm 25/2 và sáng 26/2, lực lượng thuộc C02 phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra nhiều địa điểm được nhóm mua bán người thuê để chăm nuôi trẻ sơ sinh tại Hà Nội, Cao Bằng và đã phát hiện, giải cứu 4 trẻ sơ sinh sắp bị đưa bán sang nước ngoài, trong đó tại Hà Nội phát hiện 3 cháu bé. Tại một số địa điểm khác còn phát hiện một số phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh, có nhu cầu bán con.

Bước đầu, C02 làm rõ, đây là đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia, có sự câu kết của nhiều người trong và ngoài nước. Trong đó, Mai Minh Chung khai nhận từ tháng 4/2019 đi làm công nhân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và tiếp xúc với một người Việt Nam khác tên là Tính (chưa rõ lai lịch) làm việc tại đây. Khi trò chuyện, Chung biết người này thường xuyên môi giới đưa người Việt sang làm thuê và mua bán cả trẻ em.

Từ tháng 10/2020, Tính cho Chung tham gia đường dây mua bán người và phân công Chung tìm phụ nữ mang thai muốn bán con hay cho trẻ làm con nuôi để bán cho Tính. Mỗi trường hợp tìm được và đưa sang Trung Quốc, Chung được Tính trả công 80 triệu đồng. Sau đó, Chung sử dụng mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán con. Khi tìm được mối, Chung hướng dẫn người bán con lên Cao Bằng và có người đón rồi đưa sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Lời khai ban đầu của Chung cho biết, mỗi bà mẹ bán con được trả từ 80 - 90 triệu đồng.

Từ tháng 11/2020 - 1/2021, Chung và đầu mối của mình tại Việt Nam đã tìm được 7 người đang mang thai có nhu cầu bán con nhưng mới thực hiện thành công 1 trường hợp. Từ cuối tháng 1/2021, Chung về thuê phòng trọ tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong thời gian này, Chung cấu kết với một số đối tượng tìm được 4 người đang mang thai có nhu cầu bán con, trong đó 2 người đã đi sang Trung Quốc sinh con và bán cho Tính. 2 người khác sinh con và được Chung đưa ra Hà Nội, đang chờ ngày đưa con sang Trung Quốc, thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Lãnh đạo C02 cho biết sẽ xem xét trách nhiệm cả với những người mẹ đã bán con đẻ của mình.