Khởi tố đối tượng không đeo khẩu trang, đánh cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch COVID-19

Thấy Bin không đeo khẩu trang, thành viên tổ công tác đến nhắc nhở. Ngay sau đó, đối tượng có hành vi khiêu khích rồi xông vào đánh những người đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Theo báo VietNamNet, sáng 23/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Bin (36 tuổi; ngụ khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu trên báo Người lao động cho biết, chiều 19/7, Trần Hoài Bin không đeo khẩu trang, điều khiển mô tô đi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phía Nam cầu Tân Mỹ, thuộc khu phố 9, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. Thấy Bin không đeo khẩu trang nên thành viên tổ công tác đến nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang theo quy định.

phong-toa-duong-vao-nha-ba-t-1626778155203978316784-1627008465.jpg
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường Tam Quan Bắc, nơi đối tượng Trần Hoài Bin đang sinh sống. 

Tuy nhiên, Bin vẫn phớt lờ rồi tự ý mở thanh chắn để đi qua chốt kiểm soát dịch. Thấy vậy, ông Nguyễn Đức Minh, một thành viên tổ công tác, chạy đến ngăn cản, chặn xe lại. Ngay sau đó, Bin có hành vi khiêu khích rồi xông vào hành hung ông Minh và những người đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Khi bị tổ công tác khống chế, đưa vào chốt làm việc, Bin tiếp tục có hành vi xô bàn, chống đối, khiến ông Minh bị thương ở vùng mặt.