Khởi tố thêm tội danh với tài xế ô tô đánh chết người sau va chạm giao thông ở Tây Ninh

Chỉ sau vài câu nói khi chờ đèn đỏ, một vụ xô xát giữa hai tài xế tại Tây Ninh đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam một tài xế để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 7/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Anh Nhật (44 tuổi; ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

tai-xe-1-1770433216.png
Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 11 giờ 55 ngày 30-1, ông Nguyễn Văn H. (65 tuổi; ngụ TP HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ chạy song song cùng chiều ô tô bán tải do Nhật cầm lái. Hai phương tiện lưu thông trên tuyến đường 825 qua địa phận xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Đến đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa hướng về Quốc lộ N2 thuộc xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), ông H. vượt lên bên trái rồi dừng chờ đèn đỏ. Cùng lúc này, Nhật chạy kè sát, sau đó đậu lại rồi bước xuống đi vòng lên đầu phương tiện sang xe ông H.

Chỉ nói vài câu, Nhật lao vào đá đánh trúng vào đầu làm nạn nhân gục xuống lộ, nằm bất động. Dù phát hiện tài xế này không còn khả năng kháng cự nhưng với bản chất côn đồ, Nhật tiếp tục có hành động đá vào thái dương ông H. thêm một cái nữa rồi đi lại xe của mình

Một thanh niên đi đường thấy nạn nhân nguy kịch nên tìm cách đỡ dậy bất thành. Nhiều người gần hiện trường hỗ trợ nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Đến tối, 31-1 nạn nhân tử vong do xuất huyết não.

Theo Tuổi trẻ, sau khi xảy ra vụ việc, Nhật đã bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam, khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Qua quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm Nhật về tội giết người.

Tội giết người bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi giết người là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị xử phạt rất nặng.

Cụ thể, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu thuộc các trường hợp như giết nhiều người; giết người dưới 16 tuổi; giết phụ nữ đang mang thai; giết người đang thi hành công vụ; giết người thân; phạm tội có tổ chức, có tính chất côn đồ; thuê giết người; thực hiện hành vi man rợ hoặc vì động cơ đê hèn.

Trường hợp giết người không thuộc các tình tiết định khung tăng nặng nêu trên, người phạm tội vẫn phải đối mặt với mức án từ 7 đến 15 năm tù. Đáng chú ý, ngay cả hành vi chuẩn bị phạm tội giết người cũng đã bị xử lý hình sự, với mức phạt tù từ 1 đến 5 năm, kèm theo các hình phạt bổ sung theo quy định.

Đối với trường hợp giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, xuất phát từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân, pháp luật quy định mức phạt nhẹ hơn, từ 6 tháng đến 3 năm tù, trường hợp làm chết nhiều người có thể bị phạt đến 7 năm tù (Điều 125 BLHS).

Trong khi đó, giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, tùy tính chất, mức độ hành vi (Điều 126 BLHS).

Riêng đối với tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, Bộ luật Hình sự quy định chế tài riêng nhằm xem xét đến hoàn cảnh đặc biệt của người mẹ, với mức phạt cao nhất lên đến 3 năm tù (Điều 124 BLHS).

Lam Giang (t/h)