Khống chế kẻ “ngáo đá” 2 tay 2 dao gây náo loạn TP.Hải Dương

Lăm lăm 2 con dao trên tay, Hưng đe dọa tính mạng của nhiều người dân ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Cơ quan công an đã buộc phải chuyển phương án từ vận động sang khống chế. Kết quả xét nghiệm, Hưng dương tính với chất ma túy.

Sáng 10/6, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng – Trưởng Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết. lực lượng công an vừa phối hợp bắt giữ 1 đối tượng “ngáo đá”, cầm dao tấn công người dân và cơ quan chức năng.

Lực lượng công an tiến hành khống chế Tăng Bá Hưng.

Trước đó, vào lúc 4h sáng  9/6, Công an phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương nhận được tin báo tại nhà vợ chồng anh Nguyễn Kim Long (SN 1988) có đối tượng nghi “ngáo đá” đang cầm dao uy hiếp người dân.

Thời điểm trên, Tăng Bá Hưng (SN 1980, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) khi mọi người còn đang ngủ say, 2 tay cầm 2 con dao, Hưng đi tìm vợ chồng anh Long. Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an phường Ngọc Châu đã báo lãnh đạo cấp trên để xin tăng cường và chỉ đạo.

Trong lúc này, lợi dụng đối tượng sơ hở, vợ chồng anh Long đã chốt cửa tầng 2 và trốn được ra ngoài. Về phần Tăng Bá Hưng, tay vẫn không rời dao, cố thủ trong nhà rồi đập phá đồ đạc.

Đến 6h sáng trực tiếp, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng đã cùng hàng chục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông – cơ động xuống hiện trường để lên phương án khống chế đối tượng, bảo vệ an toàn cho người dân.

Công an đã liên tục thuyết phục, kêu gọi, vận động đối tượng bỏ hung khí nhưng Hưng không hợp tác. Khoảng hơn 6h hắn lao ra và trên tay cầm 2 con dao nhằm thẳng lượng lượng công an tấn công.

Ngôi nhà nơi Hưng cố thủ nằm trong ngõ nhỏ, đông dân nên việc khống chế đối tượng có hung khí trở nên phức tạp và cần cẩn trọng. Khi đối tượng cầm dao bỏ chạy đến ngõ 72 đường Đinh Lưu Kim thì bị lực lượng công an tiếp cận, chặn đầu.

Hưng đã vung dao chém về phía anh Bùi Hữu Bảo, là cán bộ Cảnh sát giao thông - trật tự. Chưa dừng lại hắn còn chém nhiều nhát về phía 1 lãnh đạo Công an TP. tham gia truy bắt mình.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo và các trinh sát đã nhanh chóng dùng lá chắn thép (công cụ hỗ trợ) đỡ được những lần vung dao của kẻ "ngáo đá", nên không ai bị thương.

Vừa chống trả, Hưng chạy tiếp khoảng 300m và xông vào nhà bà Nguyễn Thị Hương, SN 1973, địa chỉ ở 20/353 đường Nguyễn Hữu Cầu. Đặc biệt, nhà bà Hương thời điểm đó có tới 3 người già đang sinh sống. Cơ quan chức năng đã bảo vệ người dân đến chỗ an toàn trước sự tấn công điên cuồng của Hưng.

Hắn lên gác lửng ôm lấy bát hương và tiếp tục chống trả lực lượng công an. Khi được kêu gọi hạ hung khí để xuống dưới, Hưng lại liên tục yêu cầu cơ quan công an lập biên bản.

Lo ngại kẻ "ngáo đá" xâm nhập vào trường học ở gần đó gây nguy hiểm cho học sinh, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng đã chỉ đạo chuyển phương án vận động sang khống chế, lập tức bắt giữ. Qua xét nghiệm nhanh, đối tượng này dương tính với ma túy.

Công an TP.Hải Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý Tăng Bá Hưng theo quy định.