Không khí lạnh cường độ mạnh áp sát, miền Bắc có rét đậm rét hại?

Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng đầu tuần tới, một đợt không khí lạnh có cường độ từ trung bình đến mạnh có thể tràn xuống nước ta.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 12-13/11, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng phía Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác từ ngày 11/11.

Tại miền Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió nên từ ngày 13-17/11, khu vực này có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 13/11, khu vực vùng núi, trung du các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể chuyển rét với nhiệt độ cao nhất khoảng 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, khu vực đồng bằng chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, từ nay đến cuối tuần, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết hửng nắng, ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Nam Bộ trong ngày và đêm nay (8/11) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Mùa đông năm nay đến muộn và được nhận định ấm hơn trung bình nhiều năm. Từ đầu tháng 10 đến nay, miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh này chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng, theo báo Tiền Phong.

Xã hội - Không khí lạnh cường độ mạnh áp sát, miền Bắc có rét đậm rét hại?

Dự báo mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn.

Thế giới cũng đã trải qua tháng 10 và đầu tháng 11 nóng bất thường do hiện tượng Elnino

Theo VTV, không chỉ Việt Nam, nhiều khu vực trên thế giới cũng đã trải qua tháng 10 và đầu tháng 11 nóng bất thường do hiện tượng Elnino. Các chuyên gia cảnh báo tháng 11 này El Nino sẽ còn bước vào giai đoạn đỉnh điểm và kéo dài đến tháng 2 năm sau và có thể gây ra những hậu quả nặng nề hơn.

Theo các cơ quan dự báo khí tượng trên thế giới, nền nước biển sẽ ấm lên +1,9⁰C vào tháng 11 và +2,2⁰C vào tháng 1/2024, có thể gây ra những hậu quả nặng nề ở cả 4 châu lục. Ở Bắc Mỹ gồm Canada hay Hoa Kỳ trong những tháng tới có thể sẽ mưa nhiều, dễ gây ra các đợt lũ lụt. Trong khi đó tại Nam Mỹ, thời tiết dự kiến sẽ khô hơn ở Brazil, Venezuela. Rừng nhiệt đới Amazon có nguy cơ gia tăng các đám cháy rừng.

Các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nhật Bản, mùa đông này cũng ấm hơn bình thường. Ở Thái Lan, Indonesia sẽ khô nóng...

Trước sự biến động của thời tiết, các chuyên gia cũng cảnh báo, sự kết hợp giữa El Nino và nóng lên toàn cầu thậm chí có khả năng gây ra nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn so với các đợt El Nino trước đây, do những năm trước xảy ra trong bối cảnh ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Có thể thấy, El Nino sẽ gây ra những biến đổi thời tiết khó lường trên các châu lục. Còn tại Việt Nam, Việt Nam sẽ ấm hơn trong tháng 11 và cả mùa đông này.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, trong tháng 11 này sẽ có khoảng từ 3 - 4 đợt không khí lạnh, số lượng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên các đợt không khí lạnh có cường độ không mạnh. Những đợt không khí lạnh tràn về chủ yếu khiến trời lạnh về đêm và sáng, còn ban ngày vẫn có nắng.

"Nền nhiệt độ của tháng 11 năm nay dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2oC và tiếp tục là một tháng trời ấm", ông Hòa cho biết thêm.

Theo ông Hòa, hiện tượng El Nino là một hệ thống khí quyển quy mô lớn, tác động và ảnh hưởng tới Việt Nam sẽ có độ trễ nhất định. Nó sẽ chưa tác động ngay, có thể vài tháng sau mới tác động. Đặc biệt tác động rõ rệt nhất tới khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ gây thiếu hụt lượng mưa. Trong mùa đông năm nay, hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn mọi năm.

Trúc Chi (t/h)