Kiên quyết không để hàng giả xâm nhập thị trường dịp Tết

Công an tỉnh Bạc Liêu tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra để chủ động phát hiện xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến hàng giả vận chuyển vào địa bàn dịp Tết 2024.

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, thị trường hàng hoá trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ len lỏi vào thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và sức khỏe của người tiêu dùng.

Điều đáng nói là các mặt hàng này ngày càng được sản xuất tinh vi, với nhiều chủng loại và có mặt ở khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, khiến cho người tiêu dùng rơi vào “ma trận” khi mua sắm, vì không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả!

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong 15 ngày ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện, xử lý 55 vụ, liên quan 55 đối tượng có hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ,…

Qua đó, thu giữ hơn 3.000 bao thuốc lá nhập lậu, hơn 20 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ với trị giá hơn 03 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Kiên quyết không để hàng giả xâm nhập thị trường dịp Tết

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ do tài xế Lê Ngọc Thành vận chuyển.

Điển hình như mới đây, khoảng 4h sáng ngày 27/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 94C-000.23 do tài xế Lê Ngọc Thành, sinh năm 1976, ngụ Phường 7, thành phố Bạc Liêu điều khiển, vận chuyển nhiều thùng hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn nên phối hợp Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 60kg hàng thực phẩm gồm nấm đen sấy khô, chả viên, nguyên liệu pha chế trà sữa… không rõ nguồn gốc xuất xứ và 73 hộp chứa văn phòng phẩm các loại không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ.

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 14/12, trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi bắt quả tang Bành Thị Tú, sinh năm 1972, ngụ ấp Chắc Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép thuốc lá nhập lậu tại nhà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.012 bao thuốc lá nhập lậu mang các nhãn hiệu Jet, Scott, Hero. Làm việc với cơ quan Công an, Bành Thị Tú khai nhận mua số thuốc lá lậu trên từ thành phố Hồ Chí Minh sau đó đem về tiệm tạp hóa tại nhà để bán cho người dân trên địa bàn.

An ninh - Hình sự - Kiên quyết không để hàng giả xâm nhập thị trường dịp Tết (Hình 2).

Lực lượng chức năng lập thu giữ hơn 1.000 bao thuốc lá do một chủ tiệm tạp hóa tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi nhập lậu về bán tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng này, Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Tình trạng vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến khá phức tạp vào dịp cận Tết khi mà nhu cầu người tiêu dùng tăng cao. Những loại hàng hóa này không chỉ liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, mà còn gây mất cân bằng thị trường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của tỉnh. Do đó, trong cao điểm Tết năm nay, Cảnh sát kinh tế đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành như Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc vào địa bàn Bạc Liêu tiêu thụ”.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ hành vi vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cũng đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả ngay tại địa phương, nhất là đối với các loại mặt hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điển hình, khoảng 11h ngày 23/12, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã bắt quả tang Trần Quốc Huân, sinh năm 1981, ngụ ấp Quốc Kỷ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả ngay tại nhà.

Qua đó, thu giữ nhiều thùng catton chứa các chai nhựa và các gói thuốc bảo vệ thực vật giả với tổng trọng lượng 1,4 tấn, trị giá trên 470 triệu đồng và một số tem, nhãn giả các thương hiệu khác.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quốc Huân khai nhận, số thuốc bảo vệ thực vật giả nêu trên được Huân mua tại tỉnh An Giang, sau đó đem về Bạc Liêu đóng thùng, dán nhãn và đem ra thị trường tiêu thụ.

An ninh - Hình sự - Kiên quyết không để hàng giả xâm nhập thị trường dịp Tết (Hình 3).

Trần Quốc Huân bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả ngay tại nhà.

Để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến hàng giả vận chuyển vào địa bàn Bạc Liêu tiêu thụ, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra chặt chẽ các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy liên tỉnh nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Trong cao điểm Tết nguyên đán năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường bộ, nhất là các tuyến liên tỉnh như Quốc lộ 1A, Quản lộ Phụng Hiệp, Nam Sông Hậu,... để kịp thời phát hiện và phối hợp với Cảnh sát kinh tế, Cục Quản lý thị trường ngăn chặn các phương tiện vận chuyển các loại thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hàng nhu yếu phẩm không nhãn mác, hóa đơn chứng từ, thuốc lá nhập lậu vào địa bàn Bạc Liêu tiêu thụ”.

An ninh - Hình sự - Kiên quyết không để hàng giả xâm nhập thị trường dịp Tết (Hình 4).

Đối với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ được lực lượng chức năng tiêu hủy theo quy định.

Đồng thời, đối với các trường hợp vi phạm đã xác minh, làm rõ thì kiên quyết xử lý nghiêm và phối hợp với các lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Cụ thể mới đây, ngày 25/12, Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành tiêu hủy gần 3.500 sản phẩm hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc, 330 thùng thuốc lá điện tử, 2.244 bao thuốc lá nhập lậu và hàng trăm đồ chơi trẻ em, quần áo, mỹ phẩm…

“Thời gian tới, Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các cơ sở, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cơ sở kinh doanh và ý thức cảnh giác cho người dân trước các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong dịp mua sắm Tết này”, Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, thiết nghĩ ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng thì mọi người dân cần nâng cao ý thức trước các loại hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hãy là người tiêu dùng thông minh để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình.

Thanh Xuân - Trọng Nguyễn