Lai Châu: Chồng dùng súng bắn vợ đang mang thai 6 tháng tử vong

Trong lúc 2 vợ chồng cãi nhau, Giàng A Cáng (SN 2005, trú huyện Tam Đường, Lai Châu) đã dùng súng kíp bắn vợ tử vong. Gây án xong, Cáng ra công an đầu thú.

Chiều 23/3 trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án chồng sát hại vợ.

Theo đó, vào trưa ngày 21/3, Giàng A Cáng (SN 2005, trú tại bản Cò Lọt Mông, xã Bản Bo, huyện Tam Đường) đã dùng súng kíp bắn vào đầu Lù Thị V. (SN 2002) khiến nạn nhân tử vong. Thời điểm trước khi xảy ra vụ án, hai vợ chồng có xảy ra to tiếng, cãi vã. Tiếp đó, Cáng vào trong nhà lấy khẩu súng kíp bắn chết vợ. Sau khi gây án, Cáng đến tự thú tại công an xã.

lai chau chong dung sung ban vo dang mang thai 6 thang tu vong

Khẩu súng kíp mà Cáng sử dụng để sát hại vợ.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn từ việc Cáng đi ăn, chơi về muộn, vợ có cằn nhằn nên hai người cãi vã. Sau đó, người vợ lấy súng kíp doạ bắn chồng thì bị chồng giật được, nổ súng sát hại vợ.

Thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bản Bo cho biết, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 6. Giữa hai người chưa đăng ký giấy kết hôn, khi đủ tuổi mới làm thủ tục đăng ký.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ.