Lãi sau thuế đi lùi, SmartInvest còn gần 68 tỷ đồng dư nợ trái phiếu

Chứng khoán Smart Investment còn gần 68 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của lô trái phiếu AASH2227001 phát hành hồi đầu năm 2022 và sẽ đáo hạn vào đầu năm 2027.

Mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (UPCoM: AAS) đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của SmartInvest tăng nhẹ 60 tỷ đồng lên 1.593 tỷ đồng. Tuy nhiên, hệ số nợ trên vốn chủ và dư nợ trái phiếu trên vốn chủ lần lượt có chiều hướng giảm so với kỳ trước, cho thấy công ty đã thu hẹp được lượng dư nợ trái phiếu từ hồi đầu năm 2022 đến nay.

Tình hình thị trường chứng khoán kém khả quan trong những tháng đầu năm 2023, SmartInvest ghi nhận lãi sau thuế đi lùi gấp 3 lần so với kỳ trước, từ 205 tỷ đồng xuống còn 59 tỷ đồng.

Chứng khoán SmartInvest tiền thân là Chứng khoán Gia Anh, được thành lập ngày 26/12/2006, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 10/2015, công ty đổi tên thành Chứng khoán SmartInvest và một năm sau đó, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng. Tới tháng 3/2021, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán SmartInvest tiếp tục triển khai chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỉ lệ 50%, tương đương phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu. Với 2 phương án kể trên, AAS sẽ tăng vốn thêm 1.200 tỷ đồng, qua đó nâng mức vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần.

Trước đó, Chứng khoán Smart Investment đã phát hành 3 lô trái phiếu mã AAS.1.20, AASL1921001, AASH2227001 vào các năm 2019, 2020 và 2022 với tổng trị giá hơn 128 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai lô AASL1921001 và AAS.1.20 đã tất toán, còn lô trái phiếu mã AASH2227001 sẽ đáo hạn vào tháng 2/2027 nhưng đã mua lại trước hạn 60 tỷ đồng vào tháng 12/2022, giá trị còn lại là gần 68 tỷ đồng.

Về bức tranh tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chứng khoán SmartInvest ghi nhận doanh thu đạt 168 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí và thuế, công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ 2022.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của AAS giảm nhẹ 4,6% còn 2.200 tỷ đồng. Trong đó, 972 tỷ đồng nằm ở các khoản phải thu, gần 594 tỷ đồng nằm ở các tài sản tài chính FVTPL với hơn 514 tỷ đồng trái phiếu; ngoài ra còn gần 225 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán là cổ phiếu chưa niêm yết.