Lạng Sơn: Bắt giữ xe chở 156kg pháo lậu

Khi bị bắt, tài xế khai nhận thuê xe ô tô tự lái từ Hà Nội lên khu vực biên giới để vận chuyển pháo thuê cho một đối tượng dưới xuôi để nhận 3 triệu đồng/chuyến.

TTXVN dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ có số lượng lớn.

Tài xế khai thuê xe tự lái lên Lạng Sơn để vận chuyển pháo lậu. Ảnh: TTXVN

Theo đó, vào lúc 2h ngày 24/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 30A - 500.08 do Trương Quang Tiến (sinh năm 1991, trú tại tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) điều khiển.

Phương tiện lúc này đang đi đến địa phận thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Qua kiểm tra thấy, trên xe có 6 thùng cát-tông, bên trong có 108 dàn pháo loại 36 lỗ/dàn, tổng trọng lượng là 156 kg. Toàn bộ số pháo trên do Trung Quốc sản xuất.

Tài xế khai nhận, đây là lần thứ 4 thuê xe ô tô tự lái từ Hà Nội lên khu vực biên giới để vận chuyển pháo thuê cho một đối tượng dưới xuôi. Tiền công cho mỗi chuyến vận chuyển là 3 triệu đồng. Ở 3 chuyến trước đó, Tiến không nhớ số lượng pháo đã vận chuyển là bao nhiêu.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu diễn ra nhiều hơn, đặc biệt là ở các tỉnh giáp biên giới.

Trước đó, cũng liên quan đến pháo lậu, theo báo CAND, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa bắt quả tang đối tượng Nông Văn Hùng (SN 1959, trú tại Tổ 6, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và tang vật là 148kg pháo lậu.

4 bao pháo lậu 148kg bị công an Cao Bằng thu giữ. Ảnh: CAND

Khoảng 3h50 ngày 20/12, tổ công tác phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tuần tra tại khu vực xóm Nà Roác 2, thuộc xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phát hiện xe nhãn hiệu Madza BKS 20C-125.51 do Nông Văn Hùng điều khiển đang thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 4 bao tải pháo (pháo trứng) có trọng lượng 148 kg. Tại cơ quan điều tra, Nông Văn Hùng khai nhận mua lại số pháo từ nhóm người dân đi bốc vác từ Trung Quốc trở về thuộc khu vực biên giới, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng với giá 18 triệu đồng đưa ra TP Cao Bằng tìm mối tiêu thụ kiếm lời.