Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Phó giám đốc Sở tài nguyên môi trường

Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó giám đốc Sở tài nguyên môi trường có liên quan đến lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngày 15/4, lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với ông Nguyên Đình Duyệt, Phó giám đốc Sở tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đình Duyệt bị cáo buộc móc nối, cấu kết với ban quản lý các dự án để trục lợi cá nhân, gây thất thoát tiền của nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Duyệt bị cơ quan điều tra khởi tố (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Tiền Phong, với vai trò là Phó Giám đốc Sở, kiêm Trưởng ban Quản lý, những sai phạm của ông Duyệt đều liên quan đến các dự án đầu tư do Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại 2 công trình xử lý cải tạo phục hồi môi trường điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), cơ quan điều tra xác định, ông Duyệt đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng làm thất thoát tài sản nhà nước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.