Lễ hội pháo hoa Quốc tế 2018: Hướng dẫn cách đi tự túc cho gia đình đến Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” cùng đêm trình diễn pháo hoa và hàng loạt các sự kiện đặc sắc khác. Đây sẽ là cơ hội để cả gia đình có những trải nghiệm đáng nhớ dịp 30/4.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế 2018 sẽ thu hút nhiều lượt khách du lịch đến Đà Nẵng

1. Phương tiện di chuyển

Có ba phương tiện chủ yếu để tới Đà Nẵng tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế đó là: máy bay, tàu hỏa và xe khách giường nằm.

Máy bay: Các hãng hàng không trong nước có đường bay tới Đà Nẵng như: Vietnam Airlines, VietJetAir, Jetstar.

Để săn được giá vé rẻ, bạn nên đặt vé trước tầm 1 tháng thì giá vé vào khoảng 1.500.000 – 1.800.000 đồng/ khứ hồi/ người. Còn nếu bạn mua vé sát ngày vào dịp nghỉ lễ thì sẽ cao hơn khoảng 2.500.000 – 3.200.000 đồng/ người

Tàu hỏa: Từ Hà Nội, TP HCM đến Đà Nẵng đều có những tuyến tàu chạy trong ngày, với nhiều giá vé khác nhau, phụ thuộc vào vị trí và giờ tàu chạy. Giá vé dao động trong khoảng 400.000 - 1.000.000 đồng.

Xe khách: Một số hãng xe chạy tuyến Hà Nội, Sài Gòn - Đà Nẵng có thể tham khảo như: Camel Travel, Queen Cafe, Vũ Lộc, Phương Trang... Giá vé trong khoảng từ 300.000 - 450.000 đồng.

Lời khuyên: Bạn nên chọn di chuyển bằng máy bay để tiết kiệm thời gian cũng như giảm bớt được sự mệt mỏi cho mọi người trong gia đình khi phải di chuyển trên một chặng đường dài.

2. Dịch vụ lưu trú khi ở Đà Nẵng

Khách sạn đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng mát, sạch sẽ rất phù hợp cho gia đình 4 người.

Tại Đà Nẵng có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ tương đối sạch sẽ, chất lượng phục vụ tốt. Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ 30/4, lễ hội pháo hoa Quốc tế là giai đoạn cao điểm bạn nên đặt phòng trước để giữ phòng và có giá tốt hơn nếu đặt quá muộn.

Kinh nghiệm để dễ dàng tìm khách sạn tại Đà Nẵng với giá tốt là tìm kiếm qua trang đặt phòng uy tín như booking.com để có được ưu đãi tốt nhất

Một số gợi ý các khách san để bạn lựa chọn như:

Saman Luxury: Giá trung bình từ 1.900.000 - 2.100.000 đồng

Centre Hote: Giá trung bình từ 1.600.000 - 1.900.000 đồng

Raon Danang Beach: Giá trung bình từ 1.300.000 đồng

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn một số khách sạn ở các khu vực như: Bãi biển Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Bán đảo Sơn Trà...

3. Địa điểm xem bắn pháo hoa tại Đà Nẵng

Sơ đồ khán đài và gia vé chi tiết. (Ảnh: Diff Đà Nẵng)

Khi xem pháo hoa, khán giả sẽ được bố trí ở một số địa điểm trên trục đường chính Trần Hưng Đạo và đoạn giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước. Tùy theo vị trí xa hoặc gần điểm bắn pháo hoa sẽ có những giá vé khác nhau.

Cụ thể như sau:

Khán đài B5: giá vé 300.000 đồng

Khán Đài B4: giá vé 400.000 đồng

Khán Đài B3,B2: giá vé 500.000 đồng

Khán Đài B1: giá vé 800.000 đồng

Khán Đài A: giá vé 1.000.000 đồng

Nếu bạn muốn trải nghiệm không khí xem pháo hoa như một lễ hội đường phố thì, thì dọc hai bên bở sông Hàn, vỉa hè đường Bạch Đằng và đường Trần Hưng Đạo, là những địa điểm xem pháo hoa miễn phí rất thích hợp với người dân và du khách.

Một số khách sạn đường Trần Hưng Đạo hay Bạch Đằng cao tầng cũng là một địa điểm hợp lý để bạn kết hợp lưu trú và xem pháo hoa trực tiếp tại phòng của mình.

Bạn có thể tham khảo là các khách sạn trên đường Bạch Đằng như Novotel Da Nang, Green Plaza hoặc các khách sạn bên phía Quận Sơn Trà như Mường Thanh trên đường Ngô Quyền, À La Carte, Diamond Sea trên đường Võ Nguyên Giáp. Tại đây bạn có thể kết hợp uống nước tại các Shop cà phê của khách sạn trên tầng thượng và xem pháo hoa từ trên cao cũng rất tuyệt vời.

4.  Ăn và chơi gì ở Đà Nẵng

Bán đảo Sơn Trà địa điểm hấp dẫn du khách khi đến Đà Nẵng

Ngoài tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế 2018 cả gia đình có thể tham quan một số điểm tại Đà Nẵng như: Bán Đảo Sơn Trà, bãi tắm Non Nước, Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng, Vịnh Lăng Cô...

Nếu có thêm thời gian, khám phá phố cổ Hội An, kết hợp ghé thăm Cù Lao Chàm cũng sẽ trở thành hành trình đáng nhớ.

Khám phá ẩm thực Đà Nẵng cũng là một trong những trải nghiệm thú vị. Nhắc đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến mì Quảng, bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, nem lụi hay gỏi cá.

Dự tính chi phí gia đình 4 người trong 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Máy bay, tạm tính giá vé khứ hồi cho một người là 2.500.000 đồng. 2.500.000 x 4 = 10.000.000 đồng

Lưu trú: Giá phòng trung bình 1.600.000 đồng/đêm. 1.600.000 x 3 đêm = 4.800.000 đồng

Phương tiện di chuyển trong nội thành: Thuê xe máy: 150.000 đồng/ngày, thuê 2 xe, 150.000 đồng x 2 = 300.000 đồng. Ba ngày là 900.000 đồng

Chi phí Taxi: Khoảng 200.000 đồng cho các lần di chuyển ra sân bay.

Ăn uống: Trung bình mỗi ngày chi tiêu 400.000 đồng cho cả gia đình là thoải mái. 400.000 x 3 = 1.200.000 đồng.

Nếu bạn vào nhà hàng sang trọng nằm ngoài những gợi ý quán ngon phía trên thì chi phí có thể sẽ cao hơn.

Vé xem pháo hoa: 400.000 người, vé cho 4 người là 1.200.000 đồng

Tổng chi phí cho gia đình 4 người với hành trình 4 ngày 3 đêm: 18.300.000 đồng

Hoàng Hằng tổng hợp