Lên kế hoạch thuê 21 xe ô tô tự lái đem… bán, nữ quái nhận án 18 năm tù

Bùi Thị Oanh thuê 21 xe ô tô tự lái có tổng giá trị là hơn 7,7 tỉ đồng của 21 bị hại tại tỉnh Lạng Sơn rồi mang về Hà Nội để bán.

Theo tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/7, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thị Oanh (SN 1994, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) cùng 3 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tp-tl1-2405-1627612657.jpg
Trùm lừa đảo Bùi Thị Oanh (hàng đầu, bìa phải) cùng 3 đồng phạm ra tòa lĩnh án - Ảnh:  báo Tiền Phong

Thông tin trên báo Kiến thức thông tin thêm, với mánh khóe tinh vi, ban đầu Oanh tạo uy tín bằng việc đúng hẹn, thanh toán tiền đầy đủ khiến các nạn nhân tin tưởng rồi giăng bẫy 'con mồi'.

Trước đó Oanh đã vài lần thuê xe ôtô tự lái của anh Trần Quốc Tuấn (SN 1981, trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). Lúc này, Oanh trả xe đúng hẹn, thanh toán đầy đủ tiền khiến anh Tuấn tin tưởng.

Đến đầu tháng 7/2019, Oanh tiếp tục thuê chiếc xe ôtô nhãn hiệu INNOVA BKS 12A-008.05 của anh Tuấn với giá 1.200.000 đồng/ngày, sau đó Oanh mang xe đi Hà Nội bán với giá 120 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, anh Tuấn đã làm đơn trình báo đến Công an TP Lạng Sơn. Đáng chú ý, cùng lúc đó, Công an thành phố Lạng Sơn đã tiếp nhận và đang điều tra xác minh đơn trình báo của 20 bị hại khác về việc đối tượng Oanh thuê xe ôtô tự lái nhưng quá thời hạn hợp đồng không trả xe.

Tại tòa, Oanh khai nhận đã thuê người lái xe xuống thành phố Hà Nội để tự mình hoặc nhờ 3 người khác sinh sống ở Hà Nội và Bắc Giang bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Oanh 18 năm tù. Ba bị cáo khác lĩnh án từ 7 năm đến 16 năm tù.