Livestream vu khống CSGT cướp xe, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Dùng điện thoại di động livestream vu khống công an cướp xe, thanh niên 9X đã bị cơ quan chức năng phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 27/3, thông tin từ sở TT-TT Ninh Bình cho biết, cùng ngày, Thanh tra sở TT-TT Ninh Bình phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình và Công an huyện Nho Quan đã làm việc với anh P.V.L. (29 tuổi, ngụ xã Sơn Thành, H.Nho Quan) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, vu khống, xúc phạm lực lượng chức năng.

1-olyu-1616918196.jpg
L. (bên trái) làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Thanh Niên

Trong buổi làm việc, anh L. đã thừa nhận hành vi thông tin sai sự thật, vu khống lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Nho Quan cướp xe máy.

Sau khi lập biên bản sự việc, anh L. đã tự nguyện gỡ bỏ thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Thanh tra sở TT-TT Ninh Bình đã ra quyết định phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh này.

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/3, L. đã đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân với nội dung "Công an giao thông Nho Quan cướp xe trắng trợn giữa ban ngày".

Bài đăng của L. có kèm video phát trực tiếp hình ảnh tổ công tác Công an giao thông huyện Nho Quan đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nho Quan.

Sau khi P.V.L. đăng tải thông tin sai sự thật, nhiều bình luận và nhiều lượt chia sẻ trên Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an.