Lộ diện nghi can gây ra vụ cháy tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác định, người đàn ông (khoảng 28 tuổi, sống lang thang, không nơi cư trú ổn định) chính là kẻ gây ra vụ cháy chi nhánh Ngân hàng Eximbank ở Gò Vấp.

Tờ VOV đăng tải thông tin cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã xác định được nghi can gây ra vụ cháy phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank ở quận Gò Vấp, TPHCM vào sáng 14/9. Đó là người đàn ông khoảng 28 tuổi, sống lang thang, không nơi cư trú ổn định. Hiện, người này đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp tạm giữ để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Như tin đã đưa, trước đó, khoảng 2h15 sáng 14/9, Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo cháy xảy ra tại khu vực hai căn nhà liền kề trên đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp, nơi tọa lạc Phòng giao dịch Gò Vấp, thuộc chi nhánh Tân Định, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và một cửa hàng kinh doanh.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khống chế, dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính lên đến khoảng 1 tỉ đồng.

Lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra vụ cháy, công an xác định nguyên nhân vụ cháy có sự tác động của một người đàn ông nói trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu người đàn ông này đã thừa nhận dùng hộp quẹt bật lửa đốt sợi dây điện dẫn đến chập điện gây ra vụ cháy.