Lời khai của nam nhân viên khách sạn dâm ô 5 bé gái ở khu vực công viên

Bước đầu Trí khai do hàng ngày thấy nhiều bé gái chơi đùa ở khu vực công viên gần khách sạn, nên đối tượng đã tiếp cận.

Tối ngày 12/2, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Trí (SN 1978, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Trí là nhân viên hợp đồng của 1 khách sạn ở phường Linh Trung.

Công an xác định 5 bé gái đã bị Trí dâm ô. Ảnh minh họa
Công an xác định 5 bé gái đã bị Trí dâm ô. Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, trước Tết Nguyên đán 2020, nhiều gia đình ở khu vực phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM tới Công an phường Linh Trung tố cáo con em mình bị Trí thực hiện hành vi dâm ô ở khu công viên gần khách sạn nơi Trí làm việc.

Sau khi nhận thông tin, Công an phường đã chuyển vụ việc lên Công an quận Thủ Đức để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã lấy lời khai của các bé gái từ 8- 14 tuổi, có sự giám hộ của cha mẹ. Đồng thời cơ quan công an cũng mời Trí lên làm việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh ở khu vực.

Làm việc với cơ quan công an, Trí khai nhận, do hàng ngày quan sát thấy nhiều bé gái chơi đùa ở khu vực công viên gần khách sạn, nên đối tượng đã đến tiếp cận xin chơi cùng. Lợi dụng lúc vắng người, Trí đã tiếp cận hôn hít, sờ vào vùng nhạy cảm của các bé. Nhiều bé có phản ứng thì Trí mạnh tay.

Đến nay, Công an quận Thủ Đức xác định có 5 bé gái đã bị Trí thực hiện hành vi dâm ô. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)