Long An: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Luân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/9, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Luân, SN 1986, HKTT tại phường 9, quận 8, Tp.HCM trong chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 28/6, tại ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

An ninh - Hình sự - Long An: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản                                                       Đối tượng Luân tại cơ quan công an.

Trước đó, do cần tiền tiêu xài, Luân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn: đến các cửa hàng vật liệu xây dựng, lấy số điện thoại gọi chủ cửa hàng giả vờ mua vật liệu xây nhà (sắt, xi măng...), đề nghị vận chuyển vật liệu đến địa điểm do Luân chọn trước.

Khi chủ cửa hàng giao vật liệu đến, Luân nói tiếp tục chở hết vật liệu giao rồi trả tiền một lần. Chủ cửa hàng quay về chở tiếp vật liệu thì Luân kêu xe tải đến chở vật liệu bán lại cho cửa hàng vật liệu khác chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, Luân đã lừa đảo, chiếm đoạt vật liệu xây dựng (sắt) của một cửa hàng vật liệu xây dựng ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa có giá trị 61.437.000 đồng.

Do địa điểm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Luân tại địa bàn huyện Thủ Thừa, ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án truy xét, tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ án.

Đến ngày 1/9, đối tượng Luân đã bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.