Báo điện tử Tiền Phong cho biết, theo quyết định được Chính phủ Nhật Bản thông qua ngày 19/6, lệ phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên (khoảng 2,5 triệu đồng). Trong khi đó, visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên (khoảng 5 triệu đồng). Mức phí mới sẽ được áp dụng đối với tất cả hồ sơ nộp từ ngày 1/7.
Đây là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1978 - thời điểm Nhật Bản thiết lập khung lệ phí visa hiện hành. Trong suốt gần 50 năm qua, mức phí này gần như không thay đổi bất chấp những biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu.

Vì sao Nhật Bản quyết định tăng phí visa?
Giới chức Nhật Bản cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định tăng phí thị thực lần này.
Trước hết, mức lệ phí hiện hành không còn phản ánh đúng chi phí quản lý trong bối cảnh lạm phát kéo dài và tỷ giá hối đoái biến động mạnh. Theo ông Toshimitsu Motegi, người từng giữ cương vị Ngoại trưởng Nhật Bản, việc điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với thực tế kinh tế hiện nay sau gần nửa thế kỷ duy trì mức phí cũ.
Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế và người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản đang tăng nhanh, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống quản lý xuất nhập cảnh. Tính đến cuối năm 2025, số cư dân nước ngoài tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục khoảng 4,13 triệu người. Đồng thời, quốc gia này vẫn nằm trong nhóm điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á với hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
Chia sẻ với Báo điện tử Vnexpress, ông Motegi cho biết, việc xử lý hồ sơ thị thực, gia hạn cư trú, kiểm soát nhập cư và hỗ trợ người nước ngoài đòi hỏi nguồn nhân lực cũng như chi phí vận hành ngày càng lớn. Chính phủ Nhật Bản cho biết khoản thu bổ sung từ lệ phí visa sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực quản lý nhập cư, tăng cường đào tạo tiếng Nhật và đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn lao động, cư trú trái phép.
Một lý do khác được Tokyo nhấn mạnh là tình trạng quá tải du lịch đang diễn ra tại nhiều điểm đến nổi tiếng.
Trong những năm gần đây, các thành phố như Kyoto, Tokyo hay Osaka thường xuyên phải đối mặt với áp lực từ lượng khách quốc tế tăng mạnh. Nhiều khu vực du lịch ghi nhận tình trạng đông đúc kéo dài, ảnh hưởng tới hạ tầng giao thông, môi trường và đời sống người dân địa phương.

Theo Chính phủ Nhật Bản, nguồn thu từ việc tăng lệ phí visa sẽ góp phần hỗ trợ nâng cấp hạ tầng du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ và triển khai các giải pháp giảm tải tại những điểm đến đang chịu áp lực lớn từ làn sóng khách quốc tế.
Theo ghi nhận của Tạp chí Tri thức, Nhật Bản cũng cho rằng lệ phí visa hiện nay thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia phát triển. Tại Mỹ, phí một số loại thị thực ngắn hạn hiện vào khoảng 185 USD, trong khi Anh thu khoảng 177 USD. Các nước thuộc khối Schengen như Pháp, Đức và Italy áp dụng mức phí khoảng 90 euro đối với thị thực ngắn hạn.
Do đó, việc điều chỉnh được xem là bước đi nhằm đưa chính sách visa của Nhật Bản tiệm cận mặt bằng chung của các nước phát triển, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý nhập cư bền vững hơn trong dài hạn.
Người Việt Nam chịu tác động ra sao?
Việt Nam hiện là một trong những thị trường có lượng người sang Nhật Bản học tập, làm việc và du lịch lớn nhất khu vực.
Các doanh nghiệp lữ hành nhận định việc tăng lệ phí visa sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí đối với du khách có kế hoạch đến Nhật Bản trong thời gian tới. Đặc biệt, nhóm du học sinh, thực tập sinh kỹ năng và người lao động có nhu cầu gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú sẽ chịu tác động rõ rệt hơn khi nhiều loại phí liên quan đến cư trú cũng được điều chỉnh tăng mạnh.
Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho rằng chính sách mới sẽ chưa tạo ra ảnh hưởng tức thì đối với lượng khách quốc tế, bởi sức hút của điểm đến này vẫn đang ở mức rất cao.