LTS: Không chỉ là những ánh đèn mờ nơi góc phố hay lời chào mời lộ liễu ven đường, vấn nạn mại dâm đang "tiến hóa" rầm rộ trên không gian số với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Chỉ bằng một cú chạm trên Telegram, Zalo hay các ứng dụng hẹn hò, một "thế giới ngầm" đầy rẫy những "set kèo", "check hàng" và "nuôi baby" hiện ra như một ma trận.
Trong suốt những năm qua, lực lượng công an đã quyết liệt thực hiện bắt quả tang, điều tra tội phạm, quản lý tạm trú, tạm vắng và phối hợp xử lý người bán/mua dâm, triệt xóa nhiều ổ nhóm hoạt động mại dâm trên không gian mạng như vậy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Tuyến bài "Ma trận mại dâm 4.0" của chúng tôi một lần nữa nhìn lại những chiến công phá án của lực lượng công an, cũng là để tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ tự nhìn vào đó rút ra những bài học cảnh giác, tránh xa tệ nạn xã hội vì một tương lai tốt đẹp hơn.
- Từ bầu trời hạ cánh xuống “ổ” mại dâm: Cựu cơ trưởng hàng không đứng sau đường dây "chân dài" bán dâm ngàn đô "núp bóng" kinh doanh nhà hàng, karaoke
- Hoa hậu cầm đầu đường dây mại dâm nghìn đô: Sở hữu danh bạ “khủng” hàng nghìn đại gia, điều phối những cú "chốt kèo" đỉnh cao
- Triệt phá đường dây mại dâm nam: Giá 5 triệu đồng/đêm, livestream cảnh nóng giá 500 ngàn đồng/30 phút
Hotgirl, sinh viên, á hậu… tham gia đường dây mại dâm ngàn USD
Chiều 30/8/2018, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, TP.HCM). Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.
Đáng chú ý, cô gái "đi khách" với giá 7.000 USD có tên T.D. (Á hậu một số cuộc thi sắc đẹp). Người còn lại là C.V. diễn viên kiêm MC trẻ tuổi, "đi khách" với giá 1.500 USD.
Hồi năm 2017, T.D. đăng quang một cuộc thi sắc đẹp do một công ty trong nước tổ chức tại Hàn Quốc. Từ tháng 3-4 năm 2018, T.D. tiếp tục đạt giải Á hậu tại cuộc thi người mẫu thời trang diễn ra tại Vũng Tàu và cuộc thi tại Ai Cập.
Trong khi đó, diễn viên kiêm MC C.V. mới 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng trên địa bàn TP HCM.
Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 6 ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 nữ sinh viên bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD.
Kẻ đứng sau chăn dắt đường dây bán dâm này, Kiều Đại D. (22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn) ngay lập tức bị bắt giữ và khởi tố. Tại cơ quan điều tra, Dũ khai thiết lập đường dây mại dâm cao cấp gồm Á hậu, MC, hotgirl, sinh viên… tham gia với giá từ 300 USD - 25.000 USD/lượt.
Ngoài ra, D. còn dàn xếp cho các đại gia ngủ qua đêm và sex tour với chân dài giá cao gấp 10 lần để hưởng tiền chênh lệch.
Chân dung "tú ông" 23 tuổi từng là sinh viên nghèo, chạy xe ôm grab
Theo Vietnamnet, Kiều Đại D. (tự Bi, 22 tuổi, quê TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn) vừa tốt nghiệp khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường trường đại học Văn Lang TP.HCM. Ngoài vai trò là 'tú ông' chăn dắt đường dây mại dâm cao cấp trên, D. còn quản lý quán bún đậu mắm tôm cho 1 người anh tại địa bàn Q.12.
Qua điều tra của công an và lời khai của D. xác định, D. tổ chức đường dây mại dâm cao cấp với giá 7 – 25 ngàn USD/lượt, đối với chân dài đi khách là á hậu, người mẫu, diễn viên, MC…
Ngoài ra, D. còn lôi kéo nhiều sinh viên, hotgril sang chảnh, với mức giá là 300 – 1.000 USD/lượt.
Cụ thể, ban đầu D. tạo tài khoản trên 1 số trang web đen, điển hình là trang k.u…rao nội dung cung cấp chân dài cao cấp và để lại số điện thoại cho khách liên hệ. Đồng thời, D. còn chủ động tìm kiếm số điện thoại của các đại gia để kết bạn, trò chuyện, chủ động 'chào hàng'.
Khi khách có nhu cầu liên hệ, D. trò chuyện qua mạng xã hội zalo cung cấp hình ảnh, mức giá của từng chân dài cụ thể cho khách lựa chọn.
Khi thống nhất giá cả, đối với khách lạ, D. sắp sếp cho gặp người đẹp tại quán cà phê để giao dịch tiền bạc rồi đi khách sạn vui vẻ.
Đối với khách quen, D. yêu cầu chuyển tiền mua dâm qua tài khoản ngân hàng hoặc nhờ người bạn học đi gặp khách lấy tiền. Mỗi lần như thế, D. trả công cho bạn học, là 1 triệu đồng/lần.
Về hoa hồng môi giới, D. lấy không cố định tùy vào từng chân dài. Cụ thể là chân dài đưa ra khung giá để có thể đi khách. Khi làm việc với khách hàng đại gia, D. sẽ đẩy giá lên cao, càng cao thì D. càng hưởng nhiều trên mức chênh lệch đó. Có trường hợp D. nhận hơn 60% từ số tiền chân dài bán dâm.
Quá trình điều tra, lấy lời khai của D., cán bộ công an không khỏi ngỡ ngàng về hành trình trở thành tú ông của thanh niên này.
Gia đình khó khăn nên khi còn là sinh viên, D. chạy xe ôm GrabBike kiếm sống.
Đôi lúc D. chở khách là những chân dài đến các khách sạn tại trung tâm TP để họ bán dâm. Thông qua các cô gái này và tự tìm hiểu, Dũ biết rõ cách thức hoạt động của những cô gái bán dâm cao cấp cũng như các đường dây kinh doanh chân dài.
D. lên một số trang web đen để từng bước xâm nhập hoạt động chào mối. Mục đích ban đầu là kiếm hoa hồng từ các chân dài bán dâm là khách đi xe ôm quen. Dần dần, D. câu móc, thân thiết với các đối tượng vốn là "tú ông" giấu mặt trên các web đen.
Từ đó, D. tiếp cận với các á hậu, người mẫu, diễn viên, MC và sinh viên sẵn sàng đi khách kiếm tiền. Điển hình trong số đó là á hậu T.D và diễn viên - MC C.V như đề cập.
D. quản lý, điều động một đội ngũ chân dài đi khách khá lớn. Mức giá như người mẫu T.D đi khách là 7 ngàn USD/lượt/giờ hay diễn viên - MC C.V là 1.500 USD/lượt/giờ thì những chân dài đi khách với giá 25 ngàn USD/lượt/giờ thì chắc chắn là những cái tên đình đám trong làng giải trí.
Ngoài ra, D. còn nắm trong tay đội ngũ những hot girl sang chảnh là sinh viên của nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Giá đi khách cũng tầm 300-1.000 USD/lượt/giờ.
Để núp bóng tinh vi, D. hạn chế xuất hiện trực tiếp. "Tú ông" này điều hành các "chân dài", và người cấp dưới qua điện thoại, qua mạng xã hội và còn có vỏ bọc là nhân viên quản lý quán bún đậu mắm tôm cho 1 người thân tại Q.12 (cũ).
Quá trình khám phá, ban chuyên án bất ngờ về cách thức ra giá đi khách và lấy hoa hồng môi giới của D..
Cụ thể, mỗi chân dài tham gia đường dây sẽ đưa ra mức giá cho D. nắm. Khi làm việc với khách thì D. nâng giá lên để lấy tiền hoa hồng. Theo đó, đẩy giá càng lên cao bao nhiêu thì D. hưởng lợi cao bấy nhiêu.
Như á hậu T.D, giá đi khách cô này đưa ra là 5 ngàn USD/lượt/giờ. Nhưng D. làm việc với khách trong cuộc giao dịch chiều 30/8 là 7 ngàn USD/lượt/giờ và hưởng lợi 2 ngàn USD.
Còn diễn viên - MC C.V thì giá đi khách chỉ là 600 USD/lượt/giờ nhưng D. thông báo với khách là 1.500 USD, Dũ hưởng lợi 900 USD.
Chỉ vài cuộc điện thoại môi giới mại dâm trong chiều 30/8, D. dễ dàng hưởng lợi gần 70 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, đường dây của D. còn tổ chức cho chân dài tiếp khách nguyên đêm hay sextour. Cụ thể, khi sắp xếp chân dài phục vụ khách 1 đêm thì D. nâng giá gấp 3 lần so với giá mà chân dài đi khách theo giờ. Còn sextour thì giá gấp 10 lần.
Điển hình có chân dài đi khách 6 triệu đồng/lượt/giờ nhưng khi đi sextour 1 ngày rưỡi ở Vũng Tàu thì giá là 60 triệu đồng. Ngoài ra, tùy vào nhu cầu của khách, D. cũng có thể sắp xếp các chân dài đi sextour dài ngày ở nước ngoài, tất nhiên giá cả cực cao.
Theo Tuổi trẻ, sáng 15/7/2019, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án môi giới mại dâm giá ngàn USD. Theo đó, Kiều Đại D. (23 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn cũ) bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội môi giới mại dâm theo khoản 2, Điều 328 BLHS.
Tại phiên tòa, bị cáo Kiều Đại D. thừa nhận mọi hành vi phạm tội, nhưng bị cáo cho rằng mình còn ít tuổi nên không biết như vậy là vi phạm pháp luật.
Theo vị đại diện VKS nhân dân TP. HCM, hành vi của bị cáo gây mất thuần phong mỹ tục, cần phải có mức án phù hợp mới đủ sức răn đe.
Bị cáo không làm gì hết, chụp hình đăng mạng rồi hưởng lợi hàng nghìn USD; hành vi của D. nguy hiểm cho xã hội, có 2 tình tiết định khung là nhiều lần và nhiều người nên đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 5-6 năm tù.
HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, cần có bản án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Vì vậy, HĐXX căn cứ vào kết quả tranh tụng tại tòa đã quyết định tuyên phạt bị cáo 5 năm tù, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính 19 triệu đồng.