“Mợ chảnh” con gái Khánh Thi lúc nhỏ sinh non phải nằm lồng kính, giờ 7 tuổi cao lớn trắng xinh, mặt đẹp như mỹ nhân

Bộ ảnh mới nhất của Anna “gây sốt” cõi mạng vì quá xinh.

Được bố mẹ nuôi dạy cẩn thận, cùng với việc kế thừa gen trội trong gia đình, nhiều đứa trẻ gây bất ngờ khi càng lớn càng nổi bật về ngoại hình, cô con gái thứ 2 của Khánh Thi - Phan Hiển là ví dụ điển hình.

Khánh Thi - Phan Hiển không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc với ba đứa con xinh đẹp. Trong số đó, cô con gái Anna Vương Diễm, thường được gọi là "Mợ Chảnh," đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với vẻ đẹp ngày càng chuẩn mỹ nhân tương lai.

Bộ ảnh với nhan sắc xinh như mỹ nhân của con gái Khánh Thi - Phan Hiển.

Bộ ảnh mới nhất của Anna “gây sốt” cõi mạng vì ở độ tuổi lên 7, cô bé đã rất ra dáng thiếu nữ. Bên dưới loạt hình, nhiều bình luận netizen để lại đều dành lời khen có cánh cho con gái Khánh Thi. Đa số nhận xét Anna hệt bản photocopy của mẹ.

Khác hẳn với lúc nhỏ, khi mới chào đời, Anna đã trải qua một khởi đầu không mấy dễ dàng. Cô bé sinh non với cân nặng chỉ 1,9kg và phải nằm trong lồng kính để được chăm sóc đặc biệt. Nhưng giờ đây, Anna đã trở thành một cô bé cao lớn, trắng xinh, gương mặt khả ái và thần thái hút mọi ánh nhìn.

Khánh Thi từng chia sẻ rằng Anna rất thích làm đẹp, và thường xuyên lục lọi tủ đồ của mẹ để thử những bộ trang phục mới. Sự yêu thích này không chỉ thể hiện qua việc mặc đẹp mà còn ở cách mà Anna chăm sóc bản thân, cho thấy cô bé đã sớm có ý thức về cái đẹp.

Khánh Thi là một người mẹ rất tâm lý và luôn tạo điều kiện cho con gái phát triển sở thích của mình. Cô thường đưa Anna đi làm tóc, thử những kiểu dáng mới, hoặc thậm chí là makeup nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cô cũng không quên nhắc nhở con về tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân một cách phù hợp với độ tuổi.

Với những điều kiện thuận lợi và sự hỗ trợ từ gia đình, Anna được dự đoán sẽ trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật trong tương lai. 

Thực tế, có rất nhiều em bé khi lớn lên sẽ trải qua giai đoạn "vỡ nét" và không còn giữ được vẻ xinh xắn, đáng yêu như thuở nhỏ. Tuy nhiên, cũng có những trẻ em càng lớn lại càng xinh đẹp hơn. Sự khác biệt này có thể được giải thích qua nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, sự phát triển thể chất, tâm lý, và ảnh hưởng của môi trường xung quanh.

1. Di truyền

Gen di truyền: Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định vẻ đẹp của một người là di truyền. Một số trẻ em có thể thừa hưởng những đặc điểm ngoại hình đẹp từ cha mẹ, như làn da sáng, mắt to, khuôn mặt cân đối. Những trẻ này có xu hướng giữ được vẻ đẹp khi trưởng thành, trong khi những trẻ khác có thể không may mắn như vậy.

2. Quá trình phát triển

Giai đoạn dậy thì: Trong giai đoạn dậy thì, cơ thể trẻ trải qua nhiều biến đổi lớn. Hormone sinh dục bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, gây ra sự thay đổi ở hình dáng cơ thể, làn da, và nét mặt. Một số trẻ em có thể phát triển theo hướng tích cực, với chiều cao, dáng người và nét đẹp ngày càng hoàn thiện.

Chăm sóc sức khỏe: Trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường chăm sóc sức khỏe tốt, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, thường có khả năng phát triển khỏe mạnh hơn. Một chế độ ăn uống đầy đủ vitamin và khoáng chất giúp cải thiện làn da và sức khỏe tổng thể.

3. Tâm lý và sự tự tin

Tự tin và phong cách: Khi lớn lên, trẻ em thường trở nên tự tin hơn trong bản thân. Sự tự tin không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tài năng và kỹ năng cá nhân. Trẻ em biết cách thể hiện mình và chọn cho mình phong cách riêng, từ quần áo đến kiểu tóc, góp phần làm tăng sức hút.

Kinh nghiệm sống: Những trải nghiệm trong cuộc sống, từ việc học tập, giao tiếp với bạn bè đến tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp trẻ em phát triển toàn diện. Những kỹ năng xã hội và sự hiểu biết về bản thân cũng giúp họ trở nên hấp dẫn hơn.

4. Môi trường tác động

Ảnh hưởng của bạn bè: Bạn bè có thể tạo ra áp lực tích cực, khuyến khích nhau chăm sóc bản thân, từ đó nâng cao vẻ ngoài. Một nhóm bạn có ý thức chăm sóc bản thân sẽ tạo điều kiện cho từng cá nhân phát triển và tự tin hơn.

Giá trị văn hóa: Các tiêu chuẩn văn hóa về vẻ đẹp cũng có tác động lớn. Trong những xã hội coi trọng vẻ đẹp và sự chăm sóc bản thân, trẻ em dễ dàng tiếp nhận và học hỏi những cách để làm đẹp cho mình.

5. Sự khác biệt cá nhân

Mỗi người là một cá thể riêng biệt: Không thể phủ nhận rằng mỗi đứa trẻ đều có những đặc điểm riêng biệt, và sự phát triển của chúng không giống nhau. Có những trẻ em có thể trải qua giai đoạn khó khăn trong thời kỳ dậy thì nhưng lại phát triển rất tốt ở giai đoạn sau, và ngược lại.

KIỀU TRANG