Một cổ phiếu mệnh giá vài nghìn đồng liên tục có mức tăng kịch trần

Mức thị giá 9.000 đồng/cổ phiếu đã giúp CET leo lên mức đỉnh cao nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây, thậm chí chuỗi phiên tăng trần chưa có dấu hiệu kết thúc.

Sau khoảng thời gian lình xình từ đầu năm, thị trường chứng khoán hiện đang có mức tăng trưởng tích cực cùng sự thu hút của dòng tiền trở lại thị trường trong vòng 2 tháng gần đây.

Trong bối cảnh đó, không ít những cổ phiếu lớn nhỏ đều tranh thủ bứt phá, đáng chú ý cổ phiếu CET của CTCP HTC Holding còn thiết lập đà tăng một mạch kịch trần 9 phiên liên tiếp từ 1/6 -13/6.

Sau nhịp hồi phục nhẹ giữa tháng 3, cổ phiếu này chủ yếu lình xình với mức thị giá 4.000 đồng/cổ phiếu. Từ mức giá 4.100 đồng tại phiên 31/5, cổ phiếu CET tăng vọt lên mức 7.500 đồng tại phiên 9/6, tương ứng mức tăng 83% chỉ sau hơn 1 tuần giao dịch.

Mức thị giá này đã giúp CET leo lên mức đỉnh cao nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây. Hiện tại, cổ phiếu này tiếp tục duy trì mức giá trần ở phiên thứ 9 với thị giá 9.000 đồng/cổ phiếu.

Thống kê từ Người Đưa Tin cho thấy từ đầu năm đến nay, cổ phiếu CET đã tăng hơn 20% từ mốc 3.198 đồng/cổ phiếu, trong đó, riêng hai tháng vừa qua tăng tới hơn 10% lên 9.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, chỉ số VN-Index tăng 1,6% kể từ đầu năm và tăng 3% trong một tháng qua.

Hồ sơ doanh nghiệp - Một cổ phiếu mệnh giá vài nghìn đồng liên tục có mức tăng kịch trần

Diễn biến cổ phiếu CET trong vòng 6 năm qua (Nguồn: TradingView).

Ngoài mức tăng mạnh về điểm số, thanh khoản ở cổ phiếu này cũng đã cải thiện mạnh khi từ những vài trăm cổ phiếu đến nhỉnh hơn 1.000 cổ phiếu thậm chí còn "trắng" thanh khoản, CET đã có những phiên lên tới vài chục nghìn cổ phiếu được khớp lệnh. Đáng chú ý, nhiều phiên giao dịch hàng xuất hiện hàng triệu cổ phiếu được thỏa thuận sang tay.

Trong nhiều năm qua, CET được xem là cổ phiếu nhỏ (penny), chỉ loanh quanh dưới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và ít được các nhà đầu tư quan tâm bởi vốn hoá nhỏ và tình hình kinh doanh không có nhiều nổi bật.

Tuy nhiên, hồi tháng 10/2021, khi toàn thị trường cùng chung xu thế tăng mạnh, cổ phiếu CET cũng vì thế mà bứt tốc lên tới gần 11.000 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất kể từ khi niêm yết.

Ngay sau đó, VN-Index chứng kiến sự sụt giảm bởi loạt thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu CET cũng vì thế mà lùi dần về lại mốc điểm cũ đã duy trì từ trước khi dịch covid-19 xảy ra, xấp xỉ 3.000 đồng/cổ phiếu.

Nhờ mức tăng phi mã, các cổ đông lớn của doanh nghiệp lần lượt bán ra cổ phiếu để chốt lời. Cụ thể, trong ngày 1/6, hai cổ đông lớn của CET là bà Lê Thị Tuyết Vân và ông Huỳnh Tấn Thọ đã lần lượt bán ra 1,23 triệu cổ phiếu (tương đương 20,33%) và 70.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Vân không còn cổ đông của công ty, còn tỉ lệ sở hữu của ông Thọ giảm từ 8,73% xuống còn 7,7%.

Ngược chiều giao dịch, cùng ngày 1/6, CTCP Magnolia Investment mua vào 1,3 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ sở hữu 21,49%) và trở thành cổ đông lớn. Trong phiên giao dịch này, xuất hiện giao dịch thỏa thuận 1,3 triệu cổ phiếu CET, với tổng giá trị 5,85 tỷ đồng.

Sang ngày 2/6, thêm một cổ đông lớn của CET là ông Trần Hoàng Cường đã bán ra 542.135 cổ phiếu, qua đó giảm tỉ lệ sở hữu từ 23,97% xuống còn 15,01%.

Mặt khác, CTCP Đầu tư Vian Hà Nội lại có động thái ngược lại khi mua vào 1 triệu cổ phiếu CET trong phiên 2/6, từ đó trở thành cổ đông lớn của công ty với tỉ lệ 16,53%. Vian Hà Nội đã chi 4,9 tỷ đồng cho việc nắm giữ cổ phiếu CET.

HTC Holding tiền thân là CTCP Tech – Vina, được thành lập từ tháng 10/2009. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là Sản xuất chiết xuất các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất nước hương liệu chưng cất; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...

Sản phẩm chính tinh dầu quế của doanh nghiệp được sản xuất tại nhà máy tỉnh Lào Cai. Cành quế, vỏ quế, lá quế được thu mua từ hơn 8.000 hộ nông dân trồng quế trong vùng nguyên liệu 5.000 ha, sau đó vận chuyển và đưa vào dây chuyền sản xuất, chế biến tinh dầu. Tính tới hiện tại, CET có vốn điều lệ là 60,5 tỷ đồng.

Về bức tranh tài chính, kết thúc quý I/2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 23,85 tỷ đồng, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế của CET đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 273 triệu đồng.