Một công ty sản xuất vàng mã báo lãi kỷ lục

Bất chấp lợi nhuận quý IV giảm tới 75%, cả niên độ 2022 - 2023 Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái vẫn báo lãi kỷ lục 114,4 tỷ đồng và vượt 63% chỉ tiêu đề ra.

CTCP Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) quý IV niên độ 2022 - 2023 (từ 1/7 – 30/9) với kết quả kém sắc. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 66,9 tỷ đồng, “bốc hơi” 70% so với con số 220,3 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ.

Doanh thu tài chính ghi nhận tăng 2,4 lần lên hơn 4 tỷ đồng, tuy nhiên phần tăng này không đủ bù đắp sự sụt giảm của doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm 75% và 19% xuống 4,6 tỷ đồng và 12,2 tỷ đồng.

Kết quả, CAP lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng, giảm 75% so với hơn 40 tỷ đồng đạt được cùng kỳ.

Luỹ kế cả niên độ 2022 – 2023 (từ ngày 1/10/2022 – 30/9/2023), CAP ghi nhận doanh thu thuần giảm 7% xuống gần 611,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 8% lên 114,4 tỷ đồng và là năm lãi kỷ lục kể từ khi niêm yết trên sàn.

So với mục tiêu đem về 580 tỷ đồng doanh thu thuần và 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp đã vượt 5% kế hoạch doanh thu và vượt 63% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tinh bột sắn là mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty khi chiếm tỉ trọng 66% doanh thu với 404 tỷ đồng. Mảng giấy đế và vàng mã lần lượt đem về 192 tỷ đồng và 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ bán vàng mã không đáng kể, chủ yếu đến từ cả kinh doanh giấy đế và tinh bột sắn.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CAP đạt hơn 292 tỷ đồng, tăng 25% so với ngày 1/10/2022. Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 198,35 tỷ đồng, tăng 29% và chiếm 68% tổng tài sản, chủ yếu là 197,3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Hàng tồn kho tăng 83% lên 31,5 tỷ đồng, biến động đến từ thành phẩm tăng gấp gần 7 lần cùng kỳ lên 20,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 31% so với thời điểm 1/10/2022 xuống hơn 27 tỷ đồng. Trong đó, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm một nửa xuống hơn 6 tỷ đồng. Hiện công ty không ghi nhận khoản vay nợ tài chính nào.

Vốn chủ sở hữu tăng 36% lên hơn 265 tỷ đồng, trong đó vốn góp tăng 28% lên 100,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 16% lên hơn 123,1 tỷ đồng.