Mẹ sử dụng điện thoại rơi trúng đầu con, bé 2 tháng tuổi chấn thương sọ não

Chỉ một cú trượt tay khi dùng điện thoại cũng có thể khiến trẻ sơ sinh đối mặt chấn thương sọ não nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt dịp cuối năm.

Một tai nạn hi hữu vừa xảy ra khi một bé hơn 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do điện thoại rơi trúng đầu.

Những ngày cận Tết, Khoa Hồi sức Ngoại – Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi nhận gia tăng các ca tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ. Bác sĩ Lê Thanh Hà cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bé 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ói, quấy khóc, bú kém và lừ đừ sau khi bị điện thoại rơi vào vùng đầu mặt.

tre-1770985729.jpg
Cần chú ý khi cham sóc trẻ sơ sinh. (Ảnh minh họa)

Theo người nhà, trong lúc bế con, người mẹ sử dụng điện thoại phía trên đầu bé thì bất ngờ trượt tay làm thiết bị rơi xuống. Kết quả chụp CT cho thấy trẻ bị xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng và phù não nhẹ, phải điều trị hồi sức tích cực suốt 5 ngày.

Bác sĩ cảnh báo hộp sọ trẻ sơ sinh còn mềm, khả năng bảo vệ não hạn chế. Một chiếc điện thoại nặng khoảng 180–250g nếu rơi từ trên cao xuống có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng từng tiếp nhận bé gái 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do điện thoại rơi trúng đầu. Trường hợp này xảy ra khi điện thoại đang sạc đặt trên tủ quần áo bất ngờ rơi xuống, khiến bé hôn mê sâu và phải cấp cứu khẩn cấp.

Để bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh, cha mẹ và người chăm sóc cần lưu ý:

1. Tránh để vật nặng phía trên đầu trẻ
Không sử dụng điện thoại, máy tính bảng, đồ cứng… ngay trên mặt hoặc đầu bé. Không đặt đồ vật ở mép giường, tủ, nôi dễ rơi xuống.

2. Bế và đặt trẻ đúng cách
Luôn đỡ chắc phần đầu và cổ vì hộp sọ và cơ cổ của trẻ còn yếu. Không rung lắc mạnh.

3. Giữ không gian ngủ an toàn
Nôi, cũi cần chắc chắn, không để gối cao, thú nhồi bông lớn hoặc vật cứng xung quanh. Tránh treo vật trang trí lỏng lẻo phía trên.

4. Cẩn trọng khi sạc và dùng thiết bị điện
Không để dây sạc, ổ điện trong tầm với. Tránh vừa bế con vừa dùng điện thoại ở vị trí cao dễ trượt tay.

5. Theo dõi dấu hiệu bất thường sau va chạm
Nếu trẻ quấy khóc kéo dài, nôn ói, bú kém, lừ đừ, co giật hoặc sưng bầm vùng đầu, cần đưa đi khám ngay.

6. Không rời mắt khỏi trẻ trên bề mặt cao
Không để bé một mình trên giường, ghế sofa hoặc bàn thay tã, dù chỉ vài giây.

Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng vì cơ thể trẻ sơ sinh còn rất non nớt. Chủ động phòng ngừa luôn là biện pháp quan trọng nhất.

Lma Giang (t/h)