Một doanh nghiệp nhóm đầu tư công lỗ kỷ lục trong quý I/2023

Gánh nặng tài chính khiến Xi măng Hà Tiên báo lỗ sau thuế 85,6 tỷ đồng trong quý I/2023, trong khi cùng kỳ lãi gần 25 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1) công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.691 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lãi gộp giảm gần một nửa so với cùng kỳ, xuống còn 4%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 56% so với cùng kỳ, lên 43 tỷ đồng, chủ yếu do lãi vay tăng 112%. Các khoản chi phí khác cũng tăng 10%. Kết quả, Xi măng Hà Tiên báo lỗ sau thuế 85,6 tỷ đồng trong quý I/2023, trong khi cùng kỳ lãi gần 25 tỷ đồng.

Năm 2023, Xi măng Hà Tiên đặt mục tiêu doanh thu 8.987 tỷ đồng và lãi sau thuế 276 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu đi ngang so với kết quả năm trước, tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận lại tăng 7%.

Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và cách xa mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm nay.

 

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Xi măng Hà Tiên đạt 9.256 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm, trong đó công ty có 2.330 tỷ đồng tài sản ngắn hạn với gần 560 tỷ đồng tiền mặt.

Khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 810 tỷ đồng từ mức 500 tỷ đồng hồi đầu năm. Hàng tồn kho giảm về mức 835 tỷ đồng tại cuối tháng 3/2023.

Cuối tháng 3/2023, nợ phải trả hơn 4.239 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, hơn 2.317 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Là một trong những doanh nghiệp chuyên về sản phẩm xi măng, một sản phẩm của vật liệu xây dựng, vì vậy HT1 là một trong những cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư công được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công trong năm 2023. So với vùng giá đáy tại thời điểm tháng 11/2022, cổ phiếu HT1 hiện đã tăng trên 100%.

Kết phiên giao dịch 20/4/2023, cổ phiếu HT1 đóng cửa ở mức giá 14.550/cổ phiếu, tương đương mức giảm 0,35% so với phiên hôm qua.

Hồ sơ doanh nghiệp - Một doanh nghiệp nhóm đầu tư công lỗ kỷ lục trong quý I/2023

Diễn biến thị giá cổ phiếu HT1 trong 6 tháng qua (Ảnh: Trading View).

Dự báo về tình hình kinh doanh năm 2023, ban lãnh đạo công ty dự báo 2023 sẽ vẫn là năm khó khăn của thị trường xi măng Việt Nam do các dự án chậm triển khai khi gặp khó khăn về nguồn vốn. Điều này góp phần dẫn đến việc nguồn cung xi măng vượt xa nhu cầu. Bên cạnh đó, các chi phí đầu vào như giá điện, giá than cũng dự kiến tăng.

Công ty dự báo thị trường này sẽ tiếp tục khó khăn do các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, cùng với đó là giá cước vận chuyển cao. Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2023, Việt Nam đã áp thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên 10%.

Theo dự báo của Chứng khoán SSI, năm 2023, mặc dù tình hình còn nhiều ảm đạm nhưng các doanh nghiệp xi măng vẫn kỳ vọng sẽ có sự tươi sáng hơn trong nửa cuối năm, bao gồm giá nguyên liệu đầu vào giảm, Trung Quốc mở cửa kinh tế trở lại và đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy nhu cầu thép và xi măng toàn cầu phục hồi.

SSI dự báo mức tiêu thụ xi măng trong nước năm 2023 sẽ đi ngang so với năm 2022 do thị trường bất động sản vẫn yếu.

Một điểm tích cực là kế hoạch đầu tư công năm 2023 ước tính sẽ tăng 25% so với cùng kỳ về giá trị, đóng vai trò là động lực hỗ trợ tiêu thụ xi măng trong nước.