Gần đây, Thiên Đông Hà, một phụ nữ 34 tuổi đến từ Ôn Châu, Trung Quốc, gây chú ý trên mạng xã hội khi tiết lộ mình đã là mẹ của 9 người con.

Trong khi ngày càng nhiều người trẻ thận trọng với chuyện kết hôn và sinh con, Thiên Đông Hà lại có cuộc sống hoàn toàn khác. Trong vòng 13 năm, cô lần lượt sinh 5 con trai và 4 con gái.
Đáng chú ý, cô và chồng dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Thiên Đông Hà từng chia sẻ mong muốn có 12 người con, tương ứng với 12 con giáp trong âm lịch. Với cô, mỗi đứa trẻ đều là một thành viên đặc biệt, mang đến thêm niềm vui và những câu chuyện riêng cho gia đình.

Chính vì vậy, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên và hài hước nói rằng Thiên Đông Hà gần như dành phần lớn thời gian sau khi kết hôn cho việc mang thai và sinh con.
Sau khi tìm hiểu thêm, nhiều người phát hiện chồng của Thiên Đông Hà là Triệu Vạn Long - ông chủ của một Tập đoàn lớn có tài sản khoảng hơn 40 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 152.000 tỷ đồng. Điều này phần nào lý giải việc gia đình có đủ điều kiện kinh tế để chăm lo cho một gia đình đông con.
Thiên Đông Hà sở hữu một tài khoản trên Douyin, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy gia đình cô sống trong một căn biệt thự 6 tầng rộng lớn.
Ngôi nhà được thiết kế và bài trí công phu, có diện tích khoảng 1.900 m2 với tổng cộng 17 phòng. Mỗi tầng được bố trí những khu vực chức năng riêng, trong đó có phòng vui chơi dành cho trẻ em với nhiều loại đồ chơi và tiện nghi.


Bên cạnh đó là một khu vực học tập yên tĩnh với những dãy giá sách, bàn ghế được chuẩn bị để các con sử dụng.
Cách bố trí không gian sống này khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ. Với một gia đình có tới 9 người con, việc có đủ không gian sinh hoạt và học tập rõ ràng là điều không dễ dàng.
Ngày thường, căn nhà luôn tràn ngập tiếng nói cười của 9 đứa trẻ, hai vợ chồng cùng một số người giúp việc, đầu bếp và tài xế.
Mỗi khi gặp vấn đề, các con thường tìm đến mẹ để trò chuyện. Thiên Đông Hà cũng dành thời gian tham gia vào cuộc sống hằng ngày của các con, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện và tâm sự của từng đứa trẻ.
Với một gia đình đông con, chi phí sinh hoạt đương nhiên không nhỏ. Riêng tiền điện mỗi tháng đã vượt 10.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 38 triệu đồng, chỉ tính riêng chi phí vận hành các thiết bị điện trong nhà.

Chi phí giáo dục mỗi năm của các con có thể lên tới 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng, bao gồm học phí, các lớp học ngoại khóa và tài liệu học tập.
Ngoài ra, những khoản chi cho ăn uống, quần áo, nhà ở, đi lại, vui chơi và các nhu cầu sinh hoạt khác cũng chiếm một khoản đáng kể.
Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính của gia đình, những khoản chi này vẫn nằm trong khả năng chi trả của họ.
Mỗi khi có kỳ nghỉ, Thiên Đông Hà và chồng thường đưa các con đi du lịch. Dù việc di chuyển cùng một lúc với nhiều trẻ nhỏ chắc chắn không tránh khỏi vất vả, hai vợ chồng vẫn cảm thấy xứng đáng khi nhìn thấy các con vui vẻ.
Thực tế, Thiên Đông Hà và Triệu Vạn Long không phải những người sinh ra đã giàu có. Họ được giới thiệu là những doanh nhân gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Hai người quen nhau từ thời trung học. Khi đó, Triệu Vạn Long chỉ là một chàng trai trẻ xuất thân từ gia đình khó khăn. Sau một thời gian gắn bó, cả hai quyết định kết hôn vào năm 2008.

Khi ấy, có lẽ họ cũng không thể hình dung cuộc sống của mình sau này sẽ thay đổi nhiều đến vậy.
Do điều kiện kinh tế còn hạn chế, Thiên Đông Hà không nhận sính lễ và hai người cũng không tổ chức một đám cưới cầu kỳ. Họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân theo cách rất giản dị.
Sau khi kết hôn, hai người chào đón con đầu lòng. Những áp lực về kinh tế cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng thay vì chấp nhận hoàn cảnh, cặp đôi quyết định cùng nhau khởi nghiệp để thay đổi cuộc sống.
Với khả năng kinh doanh và tinh thần làm việc chăm chỉ, hai người từng bước gây dựng nên tập đoàn của gia đình.
Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Triệu Vạn Long phụ trách các hoạt động kinh doanh, thường xuyên phải di chuyển giữa những cuộc đàm phán và nhà máy, nhiều hôm làm việc đến tận khuya.
Trong khi đó, Thiên Đông Hà đảm nhiệm việc quản lý tài chính, đồng thời quán xuyến gia đình và hỗ trợ công việc của công ty.

Hoạt động kinh doanh của công ty dần mở rộng sang các lĩnh vực như sản xuất thiết bị điện và bất động sản. Sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp được cho là ngày càng có vị thế trong ngành.
Trong gia đình, Thiên Đông Hà chủ yếu quản lý tài chính và chăm lo cuộc sống, còn Triệu Vạn Long tập trung điều hành doanh nghiệp. Hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp và có một gia đình ngày càng đông thành viên.
Triệu Vạn Long dành phần lớn thời gian cho việc quản lý công ty. Anh từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất với mình là yêu thương vợ và ủng hộ những lựa chọn của cô.
Hai người đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn, từng bước ổn định sự nghiệp và xây dựng cuộc sống gia đình như hiện tại.
Thiên Đông Hà khẳng định cô sinh nhiều con không phải vì thích con trai hơn con gái, mà đơn giản vì bản thân thực sự yêu trẻ nhỏ.
Cô cũng cho rằng chồng mình có nhiều phẩm chất tốt, từ sự thông minh đến tính kiên trì, và mong muốn những điều đó có thể được truyền lại cho các con.

Tất nhiên, để chăm sóc 9 đứa trẻ, gia đình cũng cần đến sự hỗ trợ của những người khác. Nhà họ có đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp giúp san sẻ một phần công việc chăm sóc con cái, nhờ đó Thiên Đông Hà có thêm thời gian dành cho bản thân.
Cô cũng chú trọng việc sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý. Bên cạnh thời gian chăm sóc các con, cô dành thời gian đọc sách, tập thể dục và nghỉ ngơi để duy trì trạng thái cân bằng.
Sau mỗi lần sinh, Thiên Đông Hà đều lựa chọn các trung tâm chăm sóc hậu sản để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Cô cho rằng việc được chăm sóc chu đáo sau sinh giúp bản thân nhanh chóng lấy lại thể trạng.
Câu chuyện về gia đình đông con của Thiên Đông Hà khiến nhiều người tò mò, đồng thời cũng cho thấy để nuôi dạy một gia đình đông con, bên cạnh tình yêu dành cho trẻ nhỏ, điều kiện kinh tế, sự phân chia trách nhiệm và khả năng sắp xếp cuộc sống cũng đóng vai trò rất quan trọng.