Năm 2025 là một năm ghi dấu nhiều “biến cố” trong làng giải trí khi hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nước và quốc tế vướng vào các vụ việc pháp lý nghiêm trọng. Từ các cáo buộc liên quan đến vi phạm pháp luật, hành vi gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đến những vụ bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giữ.
Bắt Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs trong vụ án kẹo rau củ Kera
Tại họp báo ngày 4-4-2025 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với 5 người liên quan đến Công ty Asia Life và Tập đoàn Chị Em Rọt.
Trong số các bị can có Quang Linh Vlogs (tên thật Phạm Quang Linh) và Hằng Du Mục (tên thật Nguyễn Thị Thái Hằng). Các bị can bị điều tra về hành vi “sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “lừa dối khách hàng” theo Điều 193 và Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, trước đó Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục thường xuyên livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty CER công bố, đưa ra thị trường từ cuối năm 2024. Hai cá nhân này từng bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng mỗi người do quảng cáo sai lệch nội dung sản phẩm.
Sản phẩm kẹo Kera do Công ty Asia Life sản xuất tại Đắk Lắk, từng được quảng bá với thông điệp “một viên thay thế một đĩa rau”. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm xác định 30 viên kẹo chỉ chứa 0,51 gam chất xơ, không đúng như nội dung giới thiệu. Đại diện Công ty CER cho biết đã bán ra hơn 100.000 hộp và sau đó cam kết hoàn tiền cho khách hàng.
Khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định kẹo rau củ Kera là sản phẩm hợp tác kinh doanh giữa Thùy Tiên và các cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt. Trong đó, Thùy Tiên được hưởng 30% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sản phẩm này. Trước thời điểm bị khởi tố, hoa hậu Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs nhiều lần xuất hiện trong các buổi livestream quảng bá, gọi đây là “đứa con tinh thần”, giới thiệu sản phẩm như một giải pháp bổ sung chất xơ tiện lợi cho người bận rộn.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định kẹo Kera do Asia Life sản xuất là hàng giả. Từ ngày 12-12-2024 đến 19-3-2025, doanh nghiệp đã bán tổng cộng 135.325 hộp sản phẩm ra thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử, ngày 19-11-2025, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng mức án 2 năm tù giam về tội “lừa dối khách hàng”.
Vụ án được xem là một trong những sự kiện gây chấn động dư luận năm 2025, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với người nổi tiếng trong việc quảng bá sản phẩm và tham gia hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.
Bắt giữ “Miss Audition” Ngọc Anh vì buôn bán khí cười
Cuối tháng 8-2025, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988), từng được biết đến với danh xưng “Miss Audition”, để điều tra về hành vi tổ chức buôn bán khí cười trái phép.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Anh được xác định là người cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây cung cấp khí N2O tại tụ điểm Lava trên đường Hai Bà Trưng (TP.HCM). Hoạt động mua bán diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính lớn.
Ngọc Anh từng đăng quang cuộc thi Miss Audition 2006, sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu, mẫu ảnh. Sau khi kết hôn, cô dần rút khỏi showbiz trước khi bị phát hiện liên quan đến đường dây vi phạm pháp luật nói trên.
“Bà trùm” bán hàng online Hoàng Hường bị khởi tố
Đầu tháng 10-2025, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (SN 1987), còn gọi là Hoàng Hường, để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường điều hành một “hệ sinh thái” gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân liên quan lĩnh vực thực phẩm chức năng. Cơ quan chức năng xác định bị can đã chỉ đạo nhân viên phân tán doanh thu qua nhiều hộ, cá nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021–2025.
Vụ án đã được khởi tố với 6 bị can, đồng thời cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ các sai phạm liên quan.
Bắt Ngân 98 vì sản xuất, buôn bán thực phẩm giả
Giữa tháng 10-2025, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo điều tra, Ngân 98 trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh thông qua Công ty ZuBu và ZuBu shop do người thân đứng tên. Các sản phẩm giảm cân như X3, X7, X1000 được đặt gia công, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện việc tiêu thụ viên rau củ Collagen không được cấp phép dưới hình thức “hàng tặng kèm”.
Doanh thu giai đoạn 2023–2024 được xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng. Kết quả giám định cho thấy nhiều mẫu sản phẩm chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein – những hoạt chất có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng. Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 giữ vai trò chủ mưu, tổ chức toàn bộ hoạt động.
Lương Bằng Quang bị khởi tố tội đưa hối lộ
Khoảng 10 ngày sau khi Ngân 98 bị bắt, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) về hành vi đưa hối lộ. Cùng vụ án, Lê Sỹ Cường (SN 1987) bị khởi tố về tội môi giới hối lộ; Võ Thị Ngọc Ngân cũng bị khởi tố bổ sung với cùng hành vi.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, cơ quan chức năng phát hiện sau khi bị kiểm tra và phát hiện sai phạm vào tháng 7-2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường nhằm “chạy án”, tránh bị xử lý hình sự. Hành vi này được làm rõ thông qua tài liệu, dòng tiền và lời khai của những người liên quan.
Trương Ngọc Ánh bị bắt vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Ngày 31-10-2025, Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo đơn tố cáo của Công ty BĐS Đất Rồng – nơi bà từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
Theo hồ sơ điều tra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài góp hơn 9,1 triệu USD vào các dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng đầu tư, bà cùng một cá nhân khác bị cáo buộc đã đứng tên mua khu đất với giá thấp, sau đó nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.
Ngoài ra, khi khu đất bị thu hồi, số tiền bồi thường hơn 26,1 tỷ đồng được hoàn trả nhưng chỉ một phần được chuyển về công ty, phần còn lại bị sử dụng cho mục đích cá nhân. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh dòng tiền và tiến hành các biện pháp thu hồi tài sản.
Rapper Bình “Gold” cướp tài sản
Cuối tháng 7/2025, rapper Vũ Xuân Bình (nghệ danh Bình “Gold”) bị bắt giữ để điều tra hành vi cướp tài sản, tiếp tục bổ sung vào danh sách nghệ sĩ vướng lao lý trong năm.
Chiều 26/7, Công an TP Hà Nội xác nhận đã bắt giữ Vũ Xuân Bình (SN 1997) sau khi tiếp nhận trình báo của một lái xe taxi về việc bị đối tượng đe dọa, chiếm đoạt phương tiện cùng tài sản cá nhân trên tuyến đường Vành đai 3. Lực lượng chức năng đã thu hồi xe taxi và các tài sản liên quan; qua kiểm tra, Bình “Gold” được xác định dương tính với chất ma túy.

Bình “Gold” từng được biết đến trong giới rap underground, gây chú ý trên mạng xã hội với các sản phẩm âm nhạc có nội dung gây tranh cãi, thu hút lượng lớn lượt xem nhưng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước vụ việc bị bắt, rapper này từng bị lực lượng chức năng xử lý liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Nhà thiết kế Công Trí sử dụng ma túy trái phép
Giới thời trang Việt rúng động trong năm 2025 khi nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 23/6, Công an TP.HCM đã bắt quả tang Nguyễn Công Trí khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn, trong quá trình mở rộng điều tra một đường dây mua bán, sử dụng ma túy hoạt động qua mạng xã hội.

Không chỉ là tên tuổi lớn trong ngành thời trang, Nguyễn Công Trí còn được ví như “anh cả làng mốt Việt” – người góp phần định hình bản sắc thời trang Việt Nam trên trường quốc tế. Anh từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Beyoncé, Rihanna, Katy Perry…Vì vậy, việc anh vướng vào ma túy không chỉ khiến giới chuyên môn bất ngờ mà còn làm công chúng sụp đổ niềm tin.
Những vụ việc này cho thấy, năm 2025 đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ trong cách cơ quan pháp luật xử lý các sai phạm liên quan người nổi tiếng. Người được công chúng quan tâm không còn “miễn nhiễm” trước pháp luật chỉ vì danh tiếng hay lượng người theo dõi.
Năm 2025 cho thấy danh tiếng không thể đứng trên pháp luật hay đạo đức. Người có tầm ảnh hưởng phải chịu trách nhiệm với những gì họ làm, nói, quảng bá và truyền tải đến công chúng—đặc biệt trong thời đại mạng xã hội bùng nổ.
Sai phạm dù nhỏ hay lớn đều có thể trở thành vấn đề pháp lý, làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự nghiệp và đời sống cá nhân của nghệ sĩ, người nổi tiếng.