Nắng nóng, biển Sầm Sơn "không còn một chỗ trống"

Sau thời kỳ bị gián đoạn do dịch Covid-19, bãi biển Sầm Sơn đã thực sự hồi sinh khi ước tính có tới hàng vạn lượt du khách chọn về đây "giải nhiệt" mỗi ngày.

Chiều 19/6, Người Đưa Tin ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn có tới hàng vạn du khách đã đổ về khu vực bãi tắm tạo nên khung cảnh rất ấn tượng.

Theo đó, dọc bãi biển Sầm Sơn với chiều dài gần 6km đã gần như "không còn một chỗ trống", các du khách tranh thủ tắm biển hoặc chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm khi về với phố biển này.

Dân sinh - Nắng nóng, biển Sầm Sơn 'không còn một chỗ trống'

Du khách ken đặc bãi biển Sầm Sơn.

Dân sinh - Nắng nóng, biển Sầm Sơn 'không còn một chỗ trống' (Hình 2).

Biển Sầm Sơn nổi tiếng với sóng to, được nhiều du khách yêu thích.

Dân sinh - Nắng nóng, biển Sầm Sơn 'không còn một chỗ trống' (Hình 3).

Các em nhỏ tranh thủ vui đùa với biển.

Dân sinh - Nắng nóng, biển Sầm Sơn 'không còn một chỗ trống' (Hình 4).

Một vài gia đình nhanh chân "xí phần" một góc nhỏ trên bãi biển ken đặc người.

Dân sinh - Nắng nóng, biển Sầm Sơn 'không còn một chỗ trống' (Hình 5).

Nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm khi về với phố biển Sầm Sơn.

Dân sinh - Nắng nóng, biển Sầm Sơn 'không còn một chỗ trống' (Hình 6).

Người dân bán hàng giữa nắng nóng trên bãi biển. 

Dân sinh - Nắng nóng, biển Sầm Sơn 'không còn một chỗ trống' (Hình 7).

"Quãng đường di chuyển về Sầm Sơn thuận lợi, biển sóng to tắm rất thích. Mặc dù có hơi đông người nhưng tôi và mọi người trong đoàn cũng thích không khí sôi động như vậy nên lại càng vui" - Anh Nguyễn Văn Tùng du khách tới từ Tp.Hà Nội cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, tình trạng nắng nóng đang xảy ra toàn miền Bắc với ngưỡng nhiệt độ từ 35-38 độ, và dự kiến đạt đỉnh ngày 21/6, sau đó sẽ thu hẹp.

Theo số liệu của phòng Văn hóa - Thông tin, Tp.Sầm Sơn, trong tháng 5/2022, thành phố Sầm Sơn đón được 950.000 lượt khách, gấp 5 lần cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, phục vụ khoảng 1.753.000 ngày khách, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm 2021. Doanh thu toàn thành phố ước đạt 785 tỷ đồng, gấp 4,6 lần lần cùng kỳ năm 2021. Dự kiến trong tháng 6, lượng du khách sẽ còn tăng cao khi vào quảng thời gian cao điểm mùa du lịch hè.