Nếu không muốn nghèo khó cả đời, bạn hãy nhớ kỹ những điều này

Cuộc sống của mỗi chúng ta giàu hay nghèo không phải tại "số trời" mà phụ thuộc vào bản lĩnh, ý chí của mình. Nếu bạn không muốn nghèo khó, hãy ghi nhớ bài viết này.

Lao động là vinh quang

Cần mẫn, chăm chỉ có thể phát tài!

Người xưa có câu: “Ông trời sẽ đền bù cho người cần cù!” là có ý nói rằng, một người siêng năng, cần cù sẽ được ông trời giúp, bù đắp cho! Có người sau khi kiếm được tiền thì gần như tiêu cũng hết nhưng có người vẫn duy trì được khả năng tài chính của mình. Đó là vì, cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài!

Chúng ta thường nghĩ quá nhiều làm quá ít. Tranh thủ khi còn trẻ hãy nỗ lực hết mình lao động, học tập, cuối cùng cũng có một ngày thành công sẽ mỉm cười với bạn.

Lao động thì không có chỗ cho người nhàn rỗi, trong một tập thể không có chỗ dành cho người làm biếng. Ngày ngày kiên trì bước đi, sợ chi nghìn vạn dặm, hàng ngày đều lao động, sá chi vạn sự tình.

Nhẫn 

Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí, người có đại khí tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người có Nhẫn thường sẽ không phạm sai lầm do nhất thời gây ra.

Con người ta nghèo đói không đáng sợ, chỉ sợ không có ý chí.

 

Biết cách chi tiêu, quản lý tiền bạc

Tiêu tiền nhiều hơn cả số tiền mình kiếm được. Một trong những nguyên tắc đầu tiên mà những người giàu có luôn áp dụng đó là: chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được. Đây được coi là nguyên tắc quan trọng nhất quyết định sự thành công của họ. Đối với người nghèo, họ luôn có tư tưởng chi tiêu nhiều hơn những gì họ kiếm được. Họ thường có suy nghĩ, phải đi vay thì mới có động lực kiếm tiền.

Không mua sắm vô tội vạ

Chúng ta đều nghĩ mình biết rõ tiền có từ đâu và sẽ tiêu nó vào việc gì. Tuy nhiên thật đáng buồn là chúng ta thường ước lượng. Chúng ta có thể hiểu rất rõ những khoản chi chính và lớn nhưng thường mù mờ với những món chi tiêu lặt vặt.

Mua sắm vô tội vạ. Nhiều người thường có sở thích mua sắm, họ chỉ đơn giản là thích mua sắm nhưng lại không suy nghĩ về lập kế hoạch và hình thành cho bản thân thói quen chi tiêu. Điều này có thể gây nên hậu quả rất lớn vì chỉ cần một khoảnh khắc mua sắm vô độ, bạn sẽ trở nên sạch túi.

Nhiều khoản lặt vặt cộng lại có thể khiến bạn thâm hụt ngân sách nhiều hơn một khoản lớn, một ý tưởng tuyệt vời là bạn hãy ghi chép tất cả những khoản thu và chi của mình, dù lớn dù nhỏ. Bằng cách này, bạn sẽ có một ý tưởng tốt hơn cho việc kiểm soát tài chính của mình.

Không nên mang nhiều tiền bên người

Mang quá nhiều tiền mặt bên người. Mang theo quá nhiều tiền mặt sẽ làm tăng cảm giác muốn tiêu tiền. Nhiều người thường có cảm giác muốn mua sắm khi họ có nhiều tiền mặt dù họ không thật sự có nhu cầu. Thói quen xấu này sẽ mau chóng làm bạn khánh kiệt khi liên tục chi tiêu một cách cảm tính.

Có kế hoạch tiết kiệm

Nhiều người thường có thói quen tiêu xài hết sạch số tiền lương, thưởng hàng tháng mà mình có. Lời khuyên để trở thành người giàu có dành cho bạn là hãy bắt đầu học cách tiết kiệm. Sau khi đã chi tiêu cho các khoản cần thiết, mua sắm và chi tiêu một ít cho sở thích cá nhân, hãy tiết kiệm một khoản tiền nhất định hàng tháng. Khoản tiền tiết kiệm này sẽ trở nên thật sự hữu ích khi bạn nghỉ hưu, về già hay bất ngờ rơi vào những tình huống khẩn cấp để tránh tình trạng thiếu hụt, nợ nần.

Đặt mục tiêu cho bản thân

Không ngừng tìm tòi con đường mới, chắc chắn sẽ có một con đường dành cho bạn.

Đặt một mục tiêu nhất định cho bản thân cho 1 năm, 2 năm, 5 năm; có thể bạn sinh ra trong hoàn cảnh sống không bằng người ta, nhưng sau nhiều nỗ lực bạn có thể thay đổi 50% vận mệnh của mình.

Nếu là phụ nữ, hãy bỏ lối suy nghĩ rằng làm phụ nữ không cần sự nghiệp, nghĩ rằng bản thân phụ nữ chỉ cần biết giặt quần áo, nấu cơm, nuôi con là được.  Thời gian rảnh rỗi đừng lên mạng chơi vô bổ, hãy đọc văn hóa, kinh doanh, quản lí...

Mỗi con người sẽ có một cách sống khác nhau. Tuy nhiên hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn. Hãy làm những gì cần phải làm ngay bây giờ. Bạn hoàn toàn có thể làm được./.

 

Thanh t/h