Nga từ chối lệnh ngừng bắn tạm thời, khẳng định chỉ tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine

Trong một tuyên bố mạnh mẽ vào ngày 6/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, khẳng định rằng Moscow không chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời như một giải pháp cho cuộc xung đột với Ukraine.

Bà Zakharova cho biết, Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào về lệnh ngừng bắn tạm thời hoặc việc "đóng băng xung đột", khi cho rằng đó chỉ là phương án giúp Ukraine tái vũ trang và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới trong tương lai. Theo quan điểm của Moscow, một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ mang lại lợi ích cho các quốc gia phương Tây, khi họ có thể cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Kiev và giúp Ukraine chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo, điều này chỉ làm kéo dài và gia tăng căng thẳng.

"Chúng ta cần những thỏa thuận và cơ chế đáng tin cậy, có tính pháp lý để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng sẽ không tái diễn," bà Zakharova nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

1-1738895088.png
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS)

Nhắc đến chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Zakharova tỏ ra hoài nghi về những bước đi thực tế từ Washington trong việc chấm dứt xung đột. Mặc dù Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đã phát đi nhiều tuyên bố về việc sẽ sớm chấm dứt cuộc chiến, nhưng Nga khẳng định rằng cho đến nay, những lời hứa vẫn chưa đi kèm với hành động cụ thể. "Hiện tại có rất nhiều lời nói, rất nhiều tuyên bố, nhưng không có sự rõ ràng hoặc chính xác nào về các bước đang được thực hiện," bà Zakharova cho biết thêm.

Trong khi những cuộc đàm phán quốc tế vẫn đang dậm chân tại chỗ, các cuộc giao tranh tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào khu vực biên giới Kursk của Nga. Mặc dù lực lượng Nga đã nhanh chóng đáp trả và "ngăn chặn âm mưu phản công" của quân đội Ukraine, nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Các vụ giao tranh diễn ra quanh các làng Ulanok và Cherkasskaya Konopelka, gần thị trấn Sudzha, nơi hiện nay nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Nga cho biết, quân đội Ukraine đã huy động hai tiểu đoàn cơ giới, xe tăng và xe bọc thép trong cuộc tấn công này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng ca ngợi các binh sĩ Ukraine vì đã "chiến đấu kiên cường trên đất Nga", nhưng điều này chỉ làm gia tăng sự căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tuy cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Moscow vẫn thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tuyên bố Nga luôn sẵn sàng đàm phán "khó khăn" với Mỹ, nhưng yêu cầu Mỹ phải là bên thực hiện những bước đi đầu tiên, cụ thể và có cam kết rõ ràng trong việc bình thường hóa quan hệ song phương.

"Chúng tôi đã phá vỡ kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm gây 'thất bại chiến lược' cho Nga," ông Ryabkov nói. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Nga sẽ không lùi bước trong cuộc chiến và sẽ không chấp nhận các bước đi không có cơ sở pháp lý và không thể đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Ngọc Bảo (T/h)