Những nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo...
Những nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo...
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua Quyết định 512 về việc cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, từ tháng 10/2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo.
Các biện pháp nhằm từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là giới trẻ.
Do chưa có quy định pháp luật nên trước mắt sẽ sử dụng phương thức "khuyến nghị" hạn chế phát sóng, đưa tin, biểu diễn đối với đối tượng vi phạm.
Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả đồng tình với biện pháp cấm sóng, hạn chế hoạt động với nghệ sĩ phạm pháp.
Diễn viên hài Hữu Tín vừa bị truy tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an)
Thời gian vừa qua, tình trạng một số người nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, phát ngôn không phù hợp... gây bức xúc cho dư luận.
Như trường hợp của Hữu Tín - diễn viên bị bắt vào tháng 6/2022 vì sử dụng trái phép ma túy. Tại cơ quan điều tra, Hữu Tín khai nhận đã nghiện ma túy gần 3 năm nay. Trung bình 2 tháng, anh sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Mới đây nhất, TAND quận 8 (TPHCM) vừa ấn định lịch xét xử đối với Hữu Tín về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" vào ngày 28/4 tới.
Hoặc như trường hợp của ca sĩ Hiền Hồ - nhân vật trở thành tâm điểm tranh cãi vì vướng lùm xùm với người đã lập gia đình. Nữ ca sĩ từng xin lỗi khán giả và tạm ngưng hoạt động 6 tháng, nhưng đến tháng 9/2022 đã bắt đầu ca hát trở lại. Dù vậy, giọng ca 9X vẫn nhận làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của công chúng. Nhiều đêm nhạc có tên Hiền Hồ trong danh sách ban đầu đã phải loại bỏ sự xuất hiện của cô sau khi khán giả phản ứng.
Cũng có ý kiến cho rằng "cánh cửa trở lại" của nghệ sĩ Việt sau scandal thường khá dễ dàng. Minh Béo - người từng đi tù vì tội ấu dâm tại Mỹ - vẫn có thể đoạt Huy chương Bạc ở một liên hoan sân khấu kịch nói cuối năm 2021. Hoặc như trường hợp của Jack - ca sĩ vướng ồn ào đời tư tình cảm - vẫn dễ dàng trở lại hoạt động và được fanclub ủng hộ nhiệt tình mỗi lần phát hành dự án âm nhạc mới.
Vào cuối năm 2021, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch từng ban hành "Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ" trong đó yêu cầu mỗi nghệ sĩ tuân thủ pháp luật, giữ gìn chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật, luôn tìm tòi đổi mới.
Lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn một trường hợp phụ nữ có biểu hiện tiêu cực tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, giúp đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho nạn nhân.
Theo Thông tư 22, từ 1/7/2026, CBCCVC được hưởng phụ cấp từ 253.000 - 1.012.000 đồng (theo mức lương cơ sở dự kiến), việc chi trả thực hiện như thế nào?
Một vụ việc gây rúng động xảy ra tại Nhật Bản khi một nhân viên sở thú bị nghi đã phi tang thi thể vợ trong lò thiêu động vật. Cảnh sát đang khẩn trương điều tra sau khi người này có lời khai bất thường.
Chuối laba ở Lâm Đồng là một đặc sản vừa thơm ngon, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với hương vị dẻo ngọt đặc trưng cùng chất lượng ổn định, loại quả này ngày càng được ưa chuộng trên thị trường.
Mỗi Đảng viên được nhận 1.000.000 đồng tiền mặt từ nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn năm 2026 - 2030 khi có 60 năm tuổi Đảng trở lên theo Nghị quyết 83, cụ thể ra sao?