Nghi phạm bắn giang hồ đất Cảng diễn tả lại vụ mưu sát

Nghi phạm Vũ Quốc Long diễn tả lại hành vi ngồi trong ôtô bắn ông Tô Thắng Lợi tại buổi thực nghiệm hiện trường.

Sáng 22/6, Công an TP Hải Phòng dẫn giải nghi phạm đến quán trà cúc nằm trên phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, để thực nghiệm hiện trường vụ nổ súng khiến ông Tô Thắng Lợi (50 tuổi, trú quận Lê Chân) bị thương.

Nghi phạm được xác định là Vũ Quốc Long (51 tuổi, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An) bị cảnh sát bắt vào sáng 21/6 khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Nghi phạm thực hiện lại hành vi dùng súng bắn ông Lợi. Ảnh: H.H.

Để đảm bảo trật tự, lực lượng công an đặt hàng rào phong tỏa khu vực. Tại đây, nghi phạm Long đã thực hiện lại hành vi ngồi trên ôtô chĩa nòng súng ra ngoài bắn ông Lợi.

Theo một nguồn tin, loại súng mà nghi phạm dùng để bắn ông Lợi thuộc loại tự chế có giảm thanh, nòng dài. Nghi phạm ngồi trên ôtô gắn biển số giả.

Như Zing đã đưa tin, khoảng 8h ngày 14/6, ông Lợi đi cùng với chị Vân (thường gọi là “Vân Vổ”) ngồi uống nước tại quán trà cúc nói trên thì nghe thấy tiếng súng nổ. Ông Lợi phát hiện bị thương ở vùng mặt, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Lực lượng công an dựng hàng rào phong tỏa hiện trường tại buổi thực nghiệm. Ảnh: HP.

Đến 10h30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để phẫu thuật vết thương vỡ quai hàm. Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt và tiến hành cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát.

Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của viên đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ.

Ông Tô Thắng Lợi có biệt danh Lợi "Nam", người có "số má" ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Ông này từng đi tù và bị truy sát ngay ngày ra khỏi trại giam.