Trẻ em luôn mang đến cho cuộc sống của chúng ta sự tươi vui và nhộn nhịp với những trò nghịch ngợm đáng yêu. Tuy nhiên, đôi khi những hành động này lại có thể vượt quá giới hạn, khiến người lớn phải lo lắng. Đặc biệt, trẻ nhỏ thường không nhận thức được những nguy hiểm xung quanh, vì vậy việc giám sát và hướng dẫn chúng là trách nhiệm lớn lao của cha mẹ và ông bà.
Ví dụ điển hình như đoạn clip về một bé trai 1 tuổi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong clip, cậu bé vì không muốn mang giày mà đã ngang bướng chạy nhảy khắp nơi, bất chấp sự khuyên bảo của bà nội. Khi bị mắng, cậu bé không những không sợ hãi mà còn có hành động khiến bà nội phải "thất kinh".
Ảnh minh hoạ
Cậu bé bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, vùng vằng tay chân, rồi chạy thẳng đến bức tường trước mặt và đập đầu vào tường. Hình ảnh này đã khiến bà nội không thể nào bình tĩnh, lập tức chạy lại để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với cháu.
Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã lên tiếng chia sẻ ý kiến về cách giáo dục trẻ nhỏ. Một số ý kiến cho rằng, việc bà nội ngay lập tức dỗ dành cậu bé sau hành động nguy hiểm này có thể tạo ra thói quen xấu cho trẻ. Họ cảnh báo rằng, nếu không có sự can thiệp kịp thời, trẻ có thể trở nên ngỗ nghịch hơn và sử dụng những hành động tương tự để đạt được điều mình muốn.
Ảnh minh hoạ
Nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại rằng hành động của cậu bé có thể trở thành một dấu hiệu cho thấy trẻ đang học cách "ăn vạ" để thu hút sự chú ý. Điều này khiến họ phải suy nghĩ lại về cách giáo dục và quản lý hành vi của trẻ nhỏ trong gia đình.
Nguyên nhân khiến trẻ cố tình va đầu, dập đầu vào tường, sàn nhà hay giường ngủ
Trong giáo dục mầm non đã đề cập đến khả năng điều tiết và kiểm soát cảm xúc của trẻ không được tốt như người trưởng thành, chính vì vậy khi mẹ không đáp ứng yêu cầu của trẻ, trẻ sẽ trút giận bằng cách tự làm hại mình.
Thực tế trẻ con va đầu vào vật cứng là hiện tượng cực kỳ phổ biến trong cuộc sống, vì một số nguyên nhân. Có thể là do trẻ thiếu cẩn thận khi hoạt động hoặc trẻ dùng cách dập đầu, va đầu để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Nhiều đứa trẻ ngay từ bé đã cư xử như vậy vì chưa có kỹ năng giao tiếp cơ bản, không biết biểu hiện bằng ngôn ngữ, muốn nhận được sự quan tâm của bố mẹ nhưng không biết làm như thế nào.
Trẻ chọn cách làm như vậy cũng là để giải tỏa cảm xúc bản thân. Khi một đứa trẻ hạnh phúc, trẻ có thể bày tỏ niềm hạnh phúc của mình. Nhưng đôi khi, cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực lại ảnh hưởng lớn đến tâm trí của trẻ, khiến tâm trạng trẻ thay đổi mạnh, trẻ không thể trút bỏ cảm xúc này một cách hiệu quả trong thời gian ngắn, có thể hình thành trạng thái cảm xúc căng thẳng, lúc này, trẻ sẽ giải tỏa áp lực cảm xúc bằng cách va đầu.
Một nguyên nhân khác nhiều hơn là do cha mẹ không quan tâm đầy đủ đến con gái khiến trẻ lạc lõng, thiếu tình cảm, có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý. Ngoài ra, nếu cơ thể của trẻ có vấn đề khó chịu trẻ cũng biểu hiện bằng cách va đầu vào tường như vậy. Ví dụ trẻ cảm thấy đau đầu, khó chịu chân tay thì có thể dập đầu vào tường, khua khoắng chân tay trên sàn nhà để làm giảm bớt các cơn đau do bệnh tật.
Ngoài những nguyên nhân trên, trẻ có thể hành động như vậy do có nhiều năng lượng trong thời kỳ phát triển, nếu trẻ có thể tiêu hao năng lượng thông qua vui chơi, học tập... thì hiện tượng va đầu, dập đầu sẽ không xảy ra nữa. Hành vi va đầu này khi có nguyên nhân xuất phát từ tâm lý không bình thường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển sau này của trẻ.
Với những đứa trẻ quản lý cảm xúc cá nhân kém, trẻ sẽ hay cáu gắt, giận dỗi, thích được cưng chiều, hay đổi lỗi của mình cho người khác. Nặng hơn, khi cảm xúc tiêu cực chất chứa nhiều, không được giải tỏa dẫn đến áp lực tâm ký gia tăng, có thể gây ra cảm giác chán nản, bất an... dẫn đến một số hành vi cực đoan. Sau này, khi trưởng thành chính hạn chế này sẽ khiến trẻ khó hòa nhập với tập thể.
Làm thế nào để giúp trẻ cải thiện kỹ năng quản lý cảm xúc?
Khả năng quản lý cảm xúc của trẻ có thể được xác định là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời trẻ. Do đó, cha mẹ phải chú ý, rèn luyện khả năng quản lý cảm xúc của con cái.
- Nuôi con phải có kỷ luật tự giác, cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu, bởi trẻ con sẽ học và bắt chước tính cách, kỷ luật từ bố mẹ chúng. Nếu bố mẹ nuông chiều cảm xúc của con thái quá, con cái ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thói quen và tính cách sau này.
- Bố mẹ giúp con nhận biết và hiểu về cảm xúc. Trẻ con thể hiểu sai cảm xúc của chính mình nên cha mẹ phải dạy cho con điều đó là gì, đúng hay sai, từ đó hướng dẫn trẻ tìm cách giải tỏa cảm xúc hợp lý hơn. Ví dụ, nếu trẻ rất tức giận, cha mẹ cần nói cho trẻ biết nên bộc lộ cơn giận vào lúc nào, làm thế nào để làm dịu cơn giận, làm thế nào để giảm dần cơn giận,...