Ngọc Sơn làm giám khảo cuộc thi Người đẹp Du lịch ASEAN+

Danh ca Ngọc Sơn chính thức trở thành giám khảo của cuộc thi Người đẹp Du lịch ASEAN+ - Miss Tourism ASEAN+.

Giọng ca “Tình cha” đã chính thức nhận lời làm giám khảo của cuộc thi Người đẹp Du lịch ASEAN+ (Miss Tourism ASEAN+). Đáng chú ý, đây không phải một cuộc thi nhan sắc bình thường mà còn là sân chơi, cơ hội để quảng bá nét đẹp của quê hương, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè khắp thế giới. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến danh ca Ngọc Sơn nhanh chóng nhận lời ngồi ghế giám khảo của chương trình.

Trong buổi gặp gỡ cùng ban tổ chức và thí sinh, nam danh ca chia sẻ: “Quê hương Việt Nam ta rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam thân thiện hiếu khách, văn hóa Việt Nam đa dạng đặc sắc, ẩm thực Việt Nam phong phú… Nhiều điều tuyệt vời như vậy, nếu không giới thiệu được đến bạn bè năm châu, không nổi tiếng khắp thế giới thì thật đáng tiếc biết bao. Nhân đây tôi muốn cùng ban tổ chức quảng bá nét đẹp Việt Nam qua nhiều chương trình để đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Cũng bởi vậy, bản thân Ngọc Sơn luôn hy vọng có thể cùng đóng góp công sức dù là nhỏ bé của mình vào hành trình mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đi khắp nơi, vươn xa ra thế giới.

r-ngocson-gk9-1650421404.jpg
 

Ngọc Sơn cũng mong muốn sẽ luôn có những người sẵn sàng để làm điều đó giống như anh. Và cuộc thi chính là một cơ hội cực kỳ hoàn mỹ để thực hiện sứ mệnh này. Không chỉ người đăng quang mà mỗi thí sinh khi tham gia cuộc thi chắc chắn đều mang một tình yêu, niềm tự hào sâu sắc dành cho mảnh đất quê hương yêu dấu. Ngọc Sơn muốn gặp từng người đẹp, lắng nghe từng tâm sự và chia sẻ, gửi gắm kỳ vọng của mình tới được càng nhiều người càng tốt.

Có những kỳ vọng của riêng mình, danh ca Ngọc Sơn cũng không ngần ngại nêu ra 4 tiêu chí để đánh giá trong cuộc thi nhan sắc mà anh làm giám khảo, đó là: “Đức, trí, thể, mỹ”.

Theo Ngọc Sơn, nét đẹp của người con gái Việt Nam tổng hòa từ rất nhiều yếu tố. Trong đó bao gồm cả đạo đức, trí tuệ, hiếu thảo, cách ăn nói giao lưu, trang phục và cả sức khỏe, thể lực. Bởi theo anh, nếu sức khỏe kém thì khó lòng thực hiện nhiều sứ mệnh mà chiếc vương miện giao phó. Ngoài ra đạo đức của người phụ nữ còn thể hiện ở sự hiếu thảo với cha mẹ, chan hoà với anh em bạn bè, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế, tu tâm tích đức, nhẹ nhàng nhường nhịn nhẫn nại nên người.

r-ngocson-gk5-1650421404.jpg
 

Đặc biệt, đối với hoa khôi thể thao du lịch nói riêng, không chỉ toát lên nét đẹp đặc trưng của Việt Nam và còn diễn giải ra được, truyền bá được văn hóa lâu đời và cảnh đẹp quê hương đất nước.

Nam danh ca cũng chia sẻ, tuy anh ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng lại chưa từng động lòng với bất kỳ thí sinh nào. Bởi dù là một người yêu mến cái đẹp, ngưỡng mộ, tán thưởng sắc đẹp, tài năng và trí tuệ của họ và cũng từng có rất nhiều con em, học trò là các hoa hậu, người mẫu nổi tiếng nhưng anh cũng hiểu điều một giám khảo cần nhất đó là sự nghiêm túc, công tâm, đánh giá khách quan để mang lại sự công bằng cho tất cả thí sinh tham gia cuộc thi. Dù trong cương vị nào, Ngọc Sơn luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu. Vì lẽ đó, hình ảnh và vị trí của Ngọc Sơn trong lòng người hâm mộ luôn vững chắc suốt nhiều năm qua, chưa từng thay đổi.