Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết

Những cành hoa lê được bày bán dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Tây Hồ), thu hút đông đảo người dân Thủ đô mua sắm sau Tết Nguyên đán.
stc-61-1614067272.jpg
Ghi nhận của phóng viên trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), những ngày gần đây tấp nập người dân Thủ đô qua lại tìm mua hoa lê để chơi sau Tết Nguyên đán

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 2).

Thời điểm này, khi hoa đào và quất đã bắt đầu tàn, hoa lê được nhiều người dân Hà Nội săn tìm để chơi sau Tết.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 3).

Theo tìm hiểu, giá cành hoa lê dao động từ 300.000 nghìn đồng đến 10.000.00 triệu đồng, tùy thuộc vào chủng loại, kích cỡ và tuổi đời.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 4).

Một tiểu thương bán hàng tại đây cho biết, những cành hoa lê càng sống ở núi cao, gốc càng cổ thụ, to, xù xì, rong rêu… càng có giá trị cao và năm nào cũng được người dân Thủ đô săn đón nên mặt hàng này “bán chạy như tôm tươi”.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 5).

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 6).

Người dân Thủ đô chọn mua hoa lê về cắm sau Tết Nguyên đán bởi ngoài yếu tố bền, đẹp, màu trắng tinh khiết thì còn mang ý nghĩa cho sự bình yên và ấm áp trong cuộc sống.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 7).

Hoa có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh căng nảy bật ra từ cành xù xì và đặc biệt, loài hoa này nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 8).

Nhiều người dân đến mua chia sẻ, loài hoa là đặc trưng của của núi rừng Tây Bắc với vẻ đẹp hoang dã nên rất được ưa chuộng.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 9).

Những lái xe đang buộc những cành hoa lê để chuẩn bị đem giao cho khách.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 10).

Anh Hoàng Văn Thịnh (lái xe ôm công nghệ) hồ hởi chia sẻ: “Ngày cuối tuần nên lượng người mua hoa lê tăng đột biến, hôm qua tôi đã chuyển vận chuyển được 4 chuyến với mức thu nhập lên tới gần 1 triệu đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 11).

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 12).

Những cành hoa lê trắng tinh khiết thu hút cả những người đi đường.

Tiêu dùng & Dư luận - Người dân đổ xô mua hoa lê trắng chơi sau Tết (Hình 13).

Hoa lê, chưa thành phong trào sôi động như đào, quất, nhưng cũng dần định hình thành một thú chơi hoa đang lan tỏa dần trong đời sống người Hà Nội những ngày sau Tết Nguyên đán.