Người đàn ông bán hàng ngồi bất động bên quầy, khách đến gần mới phát hiện đã tử vong

Một người đàn ông 56 tuổi được phát hiện tử vong tại quầy bán tàu hũ sau khi ngồi bất động trên ghế xếp trong nhiều giờ. Cảnh sát bước đầu loại trừ tác động ngoại lực, nghi nạn nhân đột tử do bệnh lý và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Một vụ tử vong bất ngờ xảy ra vào tối 28/6 tại một quầy bán tàu hũ trên đường Phần Thảo, xã Phần Viên, huyện Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc). Nạn nhân là người đàn ông 56 tuổi, đã gắn bó với nghề bán tàu hũ tại khu vực này trong nhiều năm.

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người đàn ông vẫn mở quầy bán hàng như thường lệ. Tuy nhiên, đến tối muộn, người dân phát hiện ông ngồi bất động trên chiếc ghế xếp cạnh quầy trong thời gian dài. Dù nhiều lần gọi nhưng ông không có phản ứng, nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

dot-tu-1-1782704729.jpg
Đang bán hàng, người đàn ông bất ngờ đột tử. Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước đó khá lâu. Thi thể không có dấu vết ngoại thương, hiện trường cũng không phát hiện dấu hiệu xô xát hay tác động từ bên ngoài.

Theo cơ quan điều tra, khoảng hơn 20 giờ tối 28/6, người đàn ông vẫn còn bán hàng tại quầy. Cảnh sát bước đầu loại trừ khả năng có người khác can thiệp vào vụ việc. Nguyên nhân tử vong nhiều khả năng liên quan đến tình trạng đột tử do bệnh lý cấp tính, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim hoặc các vấn đề tim mạch khác.

Hiện cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Gia đình nạn nhân đã được thông báo và có mặt để phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan.

dot-tu0-1782704729.jpg
Hiện cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Ảnh minh họa

Đột tử thường xảy ra đột ngột, nhưng trước đó cơ thể có thể phát ra một số dấu hiệu cảnh báo mà nhiều người dễ bỏ qua. Các biểu hiện phổ biến gồm đau tức ngực hoặc cảm giác đè nặng vùng ngực, khó thở, tim đập nhanh hoặc loạn nhịp, choáng váng, hoa mắt, ngất xỉu, mệt mỏi bất thường kéo dài và vã mồ hôi lạnh. Một số trường hợp còn xuất hiện buồn nôn, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm, đặc biệt nếu nguyên nhân liên quan đến nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có dấu hiệu báo trước. Nhiều trường hợp đột tử xảy ra ở người tưởng như hoàn toàn khỏe mạnh, đặc biệt nếu mắc bệnh tim mạch tiềm ẩn như bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim hoặc có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường.

Khi một người đột ngột ngã quỵ, bất tỉnh, ngừng thở hoặc thở ngáp cá, không bắt được mạch, cần lập tức gọi cấp cứu và tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) nếu được đào tạo. Việc cấp cứu trong những phút đầu có ý nghĩa quyết định, giúp tăng đáng kể cơ hội sống sót và giảm nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy.

Minh Khuê (theo Chinatimes)