Người đàn ông ở Hà Nội đâm liên tiếp vợ cũ và ‘tình địch’ vì ghen

Trong cơn ghen, người đàn ông ở Hà Nội cầm dao lao vào vợ cũ và “tình địch” đâm liên tiếp.

Hôm nay (ngày 24/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Trọng Tài (SN 1979, ở Hoàn Kiếm) 15 năm tù vì tội “giết người”.

Vào năm 2007, Tài và chị N. (SN 1983) kết hôn với nhau. Họ có chung hai con, nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên tháng 8/2015, hai người ly hôn.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tài

Chị N. quay về sống với bố mẹ đẻ ở phố Hàng Buồm và có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Mạnh V. (SN 1983, ở Hoàng Mai). Thấy vợ cũ có “tình mới”, Tài ghen tuông và nảy sinh ý định “rửa hận”.

Chiều ngày 29/11/2015, bị cáo mang theo dao nhọn, tìm đến nhà vợ cũ. Tới nơi, hình ảnh chị N. đang nằm trên ghế gấp, còn anh V. đang ngồi trên ghế nhựa dưới chân chị N. khiến bị cáo “nóng mắt”.

Anh ta vào nhà hỏi vợ cũ: “Con đâu rồi?”, Chị N. đáp: “Con đang ngủ trên gác”.

Trong cơn ghen, Tài rút dao trong túi áo khoác, đâm anh V. Bị tấn công bất ngờ, anh V. kịp tránh, bị mũi dao đâm vào phần gáy. Tài tiếp tục đâm nhát thứ hai, anh V. giơ tay lên đỡ được.

Thấy vậy, chị N. lao đến giữ tay cầm dao của Tài thì bị chồng cũ dùng dao đâm nhiều nhát, khiến chị gục ngã.

Gây án xong, Tài ném dao vào sọt rác rồi bỏ đi. Anh ta đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội vào chiều cùng ngày.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết. Kết luận giám định cho thấy, anh V. bị tổn hại 13% sức khỏe và chị N. mất 20% sức khỏe.

Qúa trình điều tra vụ án, Tài có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên CQĐT đã quyết định trưng cầu giám định về tình trạng bệnh của Tài.

Theo kết luận giám định pháp y tầm thần trung ương: trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Tài có mắc bệnh tâm thần, bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm, không có các triệu chứng loạn thần.

Tại thời điểm gây án, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cần được điều trị bệnh.

Sau thời gian điều trị, đến tháng 11/2019, Tài được xác định, bệnh tâm thần đã ổn định (giai đoạn khỏi bệnh).

Bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tại tòa, Tài thành khẩn nhận tội, tỏ thái độ ăn năn hối cải. Cả mẹ đẻ và vợ cũ của bị cáo đều đến dự tòa. Hai người phụ nữ đau khổ ngồi lẻ loi ở hai hàng ghế khác nhau, thở dài khi nghe tòa tuyên án.