Người đàn ông sát hại đồng nghiệp ở Đồng Nai rồi chạy về An Giang đầu thú

Sau khi đoạt mạng đồng nghiệp, Dương Thành Vũ đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý đối tượng Dương Thành Vũ (SN 1983, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) từ tỉnh An Giang về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

vu-1622516597.jpg
Đối tượng Dương Thành Vũ. Ảnh: CQĐT cung cấp

Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 28/5, tại Công ty TNHH Phospin thuộc KCN 1, Nhơn Trạch, đối tượng Dương Thành Vũ đã dùng dao Thái Lan đâm chết anh Nguyễn Vũ Linh (SN 1991, ngụ ở phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Được biết, Dương Thành Vũ và anh Nguyễn Vũ Linh đều là bảo vệ Công ty TNHH Phospin thuộc KCN 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Gây án xong, đối tượng Vũ đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự, viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thu thập tài liệu, truy bắt đối tượng gây án.

Biết không thể trốn thoát, vào khoảng 14h, ngày 31/5, đối tượng Dương Thành Vũ đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.