Người giàu xếp hàng mua siêu xe bất chấp Covid-19

Danh sách khách hàng của Lamborghini kéo dài đến tận tháng 10 cho thấy người dùng đã bắt đầu mua nhiều siêu xe trở lại sau thời gian dịch bệnh phức tạp.

CEO hãng siêu xe Lamborghini cho biết gần như toàn bộ sản phẩm sản xuất năm 2021 đã có chủ. Sau nhiều tháng bị kìm hãm do ảnh hưởng của Covid-19, giới nhà giàu bắt đầu có động thái giải ngân các nhu cầu chi tiêu cá nhân.

"Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2021 và đã có đơn đặt hàng đết hết tháng 10. Bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh, Lamborghini đã kết thúc năm 2020 với kết quả kinh doanh tốt thứ 2 lịch sử của hãng", CEO Stephan Winkelmann cho biết.

1800x-1-1623476207-3610-1623476416-1623578288.jpg
Triển lãm ôtô diễn ra hôm 10/6 tại Milan. Ảnh: Bloomberg

Tại triển lãm ở Milan (Italy), quy tụ hơn 60 thương hiệu như Ferrari, Lamborghini, Porsche và McLaren, người dùng tham dự rất đông như báo hiệu cuộc sống dần bình thường trở lại. Lượng xe Lamborghini bán ra trong quý I đã tăng gần 25%, mức kỷ lục của thương hiệu này.

Tập khách hàng chủ yếu của thương hiệu này tìm kiếm các siêu xe hiệu năng cao như Aventador. Tuy nhiên, Lamborghini đã bắt đầu nghiên cứu các dòng xe điện để phù hợp với xu hướng chung. Hãng xe Italy đã chi khoảng 1,8 tỷ USD để phát triển dòng siêu xe điện và dự kiến ra mắt vào năm 2024. So với nhiều thương hiệu ôtô truyền thống, Lamborghini và Ferrari chậm chân hơn trong việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang động cơ điện.

Tuy nhiên, Winkelmann cho rằng hãng không chậm chân mà chọn đúng thời điểm để bắt đầu chuyển đổi. "Khi cảm thấy thị trường đã sẵn sàng đón nhận siêu xe điện, chúng tôi sẽ tham gia và sẽ nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu", CEO Lamborghini chia sẻ.

Theo Ngoisao.net