Người phụ nữ bán tạp hóa tử vong bởi 48 nhát chém của kẻ thủ ác

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, bà H bị kẻ thủ ác chém tổng cộng 48 nhát dao, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ảnh minh họa
 
 
Tối 26-10, thông tin mới nhất liên quan đến vụ bà Ninh Thị H - người phụ nữ bán tạp hóa bị sát hại ngay tại nhà ở xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) vào chiều 25-10, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an Hà Nam đã khẩn trương xuống hiện trường, đồng thời mời Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) phối hợp điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác phá án.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra vụ án mạng trong khoảng từ 16-17h chiều 25-10. Theo đó, khoảng 17h10, chồng bà H đi làm về phát hiện vợ đã tử vong ngay tại nhà với nhiều vết thương, nên khẩn báo cho lực lượng Công an.

Tiếp cận hiện trường, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam thu được một con dao phay dính máu, được xác định là hung khí gây án, bị kẻ thủ ác vứt lại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân.
 
Con dao phay này được hung thủ lấy từ bếp của chính gia đình nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà H đã bị kẻ thủ ác chém tổng cộng 48 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ do mất máu cấp.

Cơ quan điều tra nhận định, hành động tàn ác của hung thủ nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt bộc phát giữa hung thủ và nạn nhân. Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ gây án.
 
 
Tâm Minh/ Công an Nhân dân