Phụ nữ có khí chất, thông minh, tự tin là người biết sống khiêm tốn

Một người càng khoe khoang điều gì đó nghĩa là họ càng thiếu điều ấy. Phụ nữ có khí chất, thông minh, tự tin là người biết sống khiêm tốn.

Đàn bà có khí chất chính là người không thích khoe khoang

Những người phụ nữ thật sự có khí chất không bao giờ khoe khoang những gì mà mình có, họ không đi kể lể với người khác mình từng đọc bao nhiêu loại sách, từng đi những đâu, có bao nhiêu bộ quần áo, mua những món trang sức đắt tiền nào… bởi vì họ không có cảm giác tự ti.

Một người luôn thích khoe khoang là bởi vì trong lòng họ không có cảm giác an toàn. Chỉ khi khoe khoang để người khác chú ý đến mình thì họ mới cảm thấy bản thân có giá trị. Sự tự tin do khoe khoang giống như một quả bóng được bơm căng rất dễ vỡ.

Trong lòng càng không có đủ tự tin thì mới càng phải thổi phồng bản thân lên. Những người phụ nữ có khí chất chắc chắn là người tự tin, mà người tự tin thì rất ít khi khoe khoang về bản thân hay thành tựu của mình. Bởi vì họ không cảm thấy rằng khi có những thứ gì đó thì sẽ cao hơn người khác một bậc, cũng không cảm thấy tự ti khi người khác có những thứ mà mình không có.
Sự tự tin của họ đến từ những điều mà họ được giáo dục, sự tu dưỡng, những nơi họ từng đi qua và tầm nhìn rộng mở của họ, chứ không phải từ một việc gì đó hay những thành tựu nho nhỏ nào đó.

Những người phụ nữ không thích khoe khoang là những người có tâm hồn phong phú

Người ta yêu quý những người phụ nữ như thế nào? Đó chính là những người phụ nữ thông minh có nội hàm, có chính kiến, chứ không phải những người thô thiển mở miệng ra là khoe khoang.
Nếu một người phụ nữ suốt ngày khoe khoang với bạn cuộc sống của họ phong phú ra sao, đầy đủ thế nào, vậy thì trong lòng họ nhất định là rất trống rỗng.

Nếu một người phụ nữ suốt ngày đi khoe với người khác rằng gia đình mình rất hạnh phúc, chồng cô ấy vô cùng tốt, không bao giờ có chuyện không vui… vậy thì cuộc sống của cô ấy chắc hẳn không hề êm ả như những gì mà cô ấy nói. Một người càng khoe khoang điều gì đó nghĩa là họ càng thiếu điều ấy.

Còn những người phụ nữ có khí chất thì sẽ không như vậy.

Người phụ nữ có khí chất là người có tâm hồn mạnh mẽ. Họ biết bản thân mình muốn gì, họ không khoe khoang, không tranh giành, không sáo rỗng, không nông nổi, có cả cảm tính và lý tính. Họ không cần cố ý dùng mọi cách để cho người khác biết những thành tựu mà họ đạt được. Cách đối nhân xử thế, phong thái nói chuyện hòa nhã cùng dáng vẻ thanh lịch của họ cho người khác biết người phụ nữ này là một người có khí chất và trí tuệ.

Những người phụ nữ biết cách ăn mặc, không khoe khoang, nói chuyện bình tĩnh không nóng nảy, sống và làm việc cùng họ là một sự hưởng thụ. Sắc đẹp là ngắn hạn, trí tuệ mới là lâu dài, đức hạnh cũng là điều quan trọng nhất trong đời.

Theo QTCS