Nguyên nhân cái chết của cha dượng sau khi bắn con riêng của vợ

Qua trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng không phát hiện có sự tác động của súng đạn hay vật cứng sắc nhọn gây thương tích. Kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, cái chết của ông Toàn do tự tử bằng thuốc độc sau khi gây án.

Chiều 11/10, tin từ Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Bình Thuận cho biết, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát xảy ra tại thôn 1 (xã Lộc Bảo) đã được đơn vị cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh hoàn tất.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế mà ông Trần Quốc T. sử dụng bắt chết anh Phạm Minh Tr. Bên trong căn nhà nơi ông T. ôm súng cố thủ không có sự xáo trộn. Ông T. tử vong trên giường trong trạng thái sùi bọt mép, cơ thể bầm tím.

An ninh - Hình sự - Nguyên nhân cái chết của cha dượng sau khi bắn con riêng của vợ                                                   Khẩu súng mà ông T. gây ra cái chết của anh Tr.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện có sự tác động súng đạn hay vật cứng sắc nhọn gây thương tích cho cơ thể. Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng ông T. tự tử bằng thuốc độc sau khi gây án.

Như thông tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 16h ngày 9/10, Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận tin báo xảy ra vụ nổ súng làm một người tử vong tại nhà của ông Trần Quốc T. tại thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm.

Nạn nhân là anh Phạm Minh Tr., 42 tuổi, con riêng vợ ông T.. Sau gây án, ông T. khóa trái cửa cố thủ bên trong nhà. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, vận động, khi trong căn nhà không còn động tĩnh, lực lượng chức năng phá cửa vào nhà thì phát hiện ông T. đã tử vong.

Qua công tác nắm tình hình được biết, trong quá trình sinh sống với bà Nguyễn Thị Nở giữa, ông T. và Tr. thường xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

An ninh - Hình sự - Nguyên nhân cái chết của cha dượng sau khi bắn con riêng của vợ (Hình 2).                                                    Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan Công an huyện Bảo Lâm, trong những năm qua, công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đã được đơn vị chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, trong 3 năm từ năm 2020-2022, Công an huyện đã thu hồi 160 khẩu súng các loại (79 súng kíp, 50 súng hơi, 31 súng tự chế), 26,3 kg đạn chì, 61 viên đạn thể thao, 60 kíp nổ, 15 đầu đạn, 60 linh kiện để lắp ráp súng và 1 quả bom 10 kg.

Qua đó, cơ quan công an đã xử phạt 19 vụ tàng trữ vũ khí trái phép, với số tiền xử phạt hơn 80 triệu đồng. Riêng Công an xã Lộc Bảo đã vận động, thu hồi 36 khẩu súng các loại (16 súng kíp, 15 súng tự chế, 5 súng hơi), 5 kg đạn chì.

Vào khoảng 16h ngày 9/10, anh Phạm Minh Tr., 25 tuổi, ngụ tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm (con trai riêng bà Nguyễn Thị Nở), đang đứng trước sân thì bị cha dượng là ông Trần Quốc T., 68 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm ở trong nhà dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Tr. tử vong tại chỗ.

Sau khi bắn chết con riêng của vợ, ông T. khóa trái cửa cầm súng cố thủ trong nhà.

Tiếp nhận tin báo, các lực lượng Công an huyện Bảo Lâm cùng Công an xã Lộc Bảo và chính quyền địa phương đã có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ thuyết phục, vận động ông T. buông vũ khí để được sự khoan hồng của pháp luật nhưng bất thành.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục khi không thấy động tĩnh, các lực lượng đã phá cửa xông vào thì phát hiện ông T. đã tử vong trên nền nhà.